Công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái tầm nhìn đến 2050

(PLVN) - Quy hoạch tỉnh Yên Bái được lập và được duyệt với triết lý và khát vọng về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước.
Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Chương trình văn nghệ chào mừng Lễ công bố quy hoạch tỉnh Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Tối 24/9, tại quảng trường 19/8, tỉnh Yên Bái tổ chức lễ công bố quy hoạch thời kỳ 2021 - 2023 tầm nhìn đến 2050, công bố quyết định công nhận thành phố Yên Bái đạt đô thị loại II và trao tặng huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến dự trao huân chương lao động hạng nhì, quyết định công nhận đạt đô thị loại II cho thành phố Yên Bái và trao quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Yên Bái cho thường trực Tỉnh ủy Yên Bái.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá những sự kiện quan trọng của tỉnh và thành phố Yên Bái như thành tích để báo công dâng Bác trong dịp kỷ niệm 65 năm Bác Hồ về thăm Yên Bái.

Phó thủ tướng chính phủ nhấn mạnh Yên Bái có cơ hội phát triển nhanh, bền vững hơn nếu có quy hoạch đúng hướng, với tư duy đột phá và tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch tỉnh Yên Bái được lập và được duyệt với triết lý và khát vọng về một Yên Bái xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, là hình mẫu phát triển xanh của vùng và cả nước.

Phó thủ tướng cũng lưu ý, một bản quy hoạch dù được nghiên cứu công phu và khả thi đến mấy cũng không trở thành hiện thực nếu việc tổ chức thực thi và giám sát thực thi không được tổ chức hiệu quả. Nhân tố quyết định thành công chính là tinh thần năng động, sáng tạo, đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám đột phá của đảng bộ, chính quyền các cấp và vai trò của nhân dân là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực, mục tiêu của sự phát triển và giám sát việc thực hiện bản quy hoạch này.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trao huân chương lao động hạng nhì cho thành phố Yên Bái. Ảnh: Nhật Nguyên.

Đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Bái, ông Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái bày tỏ sự vui mừng khi đồ án quy hoạch tỉnh Yên Bái tới năm 2030, tầm nhìn đến 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bản quy hoạch đã thể chế hóa, cụ thể hóa mục tiêu, định hướng phát triển cho toàn tỉnh, là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để sắp xếp không gian thu hút đầu tư, phân bổ nguồn lực, phát huy tiềm năng thế mạnh nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Yên Bái nhanh, toàn diện, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Yên Bái - Khát vọng vươn xa” diễn ra gồm 3 chương, chương I ghi dấu "Những trang sử hào hùng”, chương II khái quát "Sức bật cho thành phố bên sông” và chương III bày tỏ "Khát vọng vươn xa” với sự tham gia của hàng trăm diễn viên chuyên cũng như không chuyên đến từ Yên Bái và Hà Nội.

Kết thúc chương trình, 2.023 diễn viên đến từ các câu lạc bộ, tổ, đội nhóm văn nghệ quần chúng tại 15 xã, phường trên địa bàn thành phố Yên Bái góp mặt trong tham gia màn dân vũ và múa sạp rộn ràng mang bản sắc của Yên Bái.

Vào chiều 24/9, sau khi tham dự lễ khánh thành cầu Giới Phiên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến kiểm tra thực địa Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040. Ảnh: Mạnh Cường.

Vào chiều 24/9, sau khi tham dự lễ khánh thành cầu Giới Phiên, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến kiểm tra thực địa Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040. Ảnh: Mạnh Cường.

Đọc thêm