Công bố quyết định chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 20/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.
Công bố quyết định chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng
Công bố quyết định chuẩn y hai Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng

Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định chuẩn y ông Trần Phước Sơn, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và ông Trần Thắng Lợi, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hải Châu tham gia Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Phước Sơn (SN 1972, quê xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) là thạc sĩ kinh tế phát triển, cử nhân đại học chuyên ngành quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng vào tháng 11/2022, ông Sơn từng giữ các chức vụ: phó chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng; phó giám đốc, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng; bí thư Quận ủy Liên Chiểu và phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Ông Trần Thắng Lợi (47 tuổi, quê quán phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) là thạc sĩ quản lý kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm bí thư Quận ủy Hải Châu, ông Lợi từng giữ chức phó chánh văn phòng, chánh văn phòng Thành ủy, bí thư Quận ủy Sơn Trà.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chúc mừng ông Trần Phước Sơn và ông Trần Thắng Lợi được tin tưởng, tín nhiệm bầu vào Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến nay được Ban Bí thư Trung ương có quyết định chuẩn y. Đây không chỉ là niềm vui, vinh dự của các cá nhân mà còn là niềm vui, vinh dự của Ban Thường vụ và Đảng bộ thành phố nói chung.

Đồng thời, ông Quảng yêu cầu, các thành viên mới của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, phát huy trí tuệ, tố chất, năng lực cá nhân đóng góp vào sức mạnh tập thể, cùng Ban Thường vụ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng có sự quan tâm, tạo điều kiện để các thành viên mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi người.

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, việc bổ sung các thành viên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tập thể, phát huy mạnh mẽ hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy thời gian tới.

Đọc thêm