Công bố về "cái giá" nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong nhiệm kỳ Tổng thống, ông Donald Trump đã phải đi vay ngân hàng khi Khách sạn Trump của ông ở Washington DC bị thua lỗ hơn 70 triệu đô la.
Cổng phía Bắc của Khách sạn quốc tế Trump ở Uwashington. Ảnh: AP
Cổng phía Bắc của Khách sạn quốc tế Trump ở Uwashington. Ảnh: AP

Ủy ban Giám sát và Cải cách của Hạ viện, thực hiện điều tra việc kinh doanh của cựu Tổng thống Trump, đã công bố thông tin trên hôm thứ Sáu.

Theo tài liệu được Ủy ban công bố, ngoài việc chậm thanh toán, Tổ chức Trump còn phải bơm 27 triệu USD từ các bộ phận kinh doanh khác của mình để trợ giúp Khách sạn.

Ủy ban cho biết các báo cáo tài chính mà họ thu được cho thấy khoản lỗ của Khách sạn Trump cho dù có các khoản thanh toán ước tính 3,7 triệu USD từ các Chính phủ nước ngoài, hoạt động kinh doanh mà các chuyên gia cho rằng ông Trump đáng lẽ phải từ chối vì nó gây ra xung đột lợi ích với vai trò Tổng thống của ông.

Các tài liệu từ Ủy ban, lần đầu tiên công bố công khai báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Khách sạn Trump, cho thấy thua lỗ nặng mặc cho giai đoạn kinh doanh phát đạt từ các nhà vận động hành lang, doanh nghiệp và các nhóm Đảng Cộng hòa, trong thời gian ông Trump còn đương chức.

Hàng rào an ninh được đặt thêm bên ngoài Khách sạn Trump. Ảnh: AP
Hàng rào an ninh được đặt thêm bên ngoài Khách sạn Trump. Ảnh: AP

Ủy ban cho biết việc Deutsche Bank (Đức) trì hoãn thanh toán cho khoản vay của cựu Tổng thống Mỹ là một "ưu đãi không được tiết lộ" mà lẽ ra ông Trump phải báo cáo vì ngân hàng này có hoạt động kinh doanh đáng kể ở Mỹ.

Theo thông cáo báo chí của Ủy ban về điều tra việc kinh doanh của cựu Tổng thống Trump, Khách sạn Trump đã được Chính phủ liên bang thuê của Tổ chức Trump. Vì vậy, “các tài liệu ... đặt ra những câu hỏi mới và rắc rối về hợp đồng thuê của Cơ quan dịch vụ công Hoa Kỳ (GSA) với cựu Tổng thống Trump và khả năng của GSA trong việc quản lý các xung đột lợi ích của cựu Tổng thống trong nhiệm kỳ của ông ấy, khi ông Trump được hưởng lợi ở cả hai bên của hợp đồng, với tư cách là chủ nhà và người thuê nhà", Ủy ban do nghị sỹ Carolyn Maloney của đảng Dân chủ ở New York giám sát, nêu trong báo cáo.

Công ty của ông Trump đã cố gắng bán khách sạn 263 phòng này kể từ mùa thu năm 2019 nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người mua.