Công chứng viên phải luôn nêu cao đạo đức hành nghề, tuân thủ pháp luật

(PLVN) - Ngày 26/12, Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 2021-2024) với sự tham dự của các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh. Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào và Hiệp hội công chứng viên Việt Nam cùng tham dự Đại hội.
Toàn cảnh đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh đại hội Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An

Hội công chứng tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh cho phép thành lập theo QĐ số 4133 ngày 26/8/2016. Ngay sau đó, Đại hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An được tổ chức và ra mắt Ban chấp hành đầu tiên với 7 công chứng viên và 3 thành viên của Hội đồng kỷ luật.

Tại Đại hội đã nghe các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2020, trong đó nổi bật trong 5 năm, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện được hơn 533.823 vụ việc, thu phí hơn 145 tỷ đồng; nộp thuế và ngân sách hơn 18,2tỷ đồng…

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 34 tổ chức hành nghề công chứng với 68 công chứng viên là thành viên của Hội Công chứng viên tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội công chứng viên Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2024

Giám đốc Sở Tư pháp Hoàng Quốc Hào tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội công chứng viên Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2024

Trong thời gian qua, Hội đã đồng hành cùng với các cơ quan chức năng của Nhà nước, phối hợp tốt với Sở Tư pháp trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng. Tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiêp vụ cho các công chứng viên trong nhiều năm qua. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, Ban chấp hành Hội đã đề xuất với Sở Tư pháp tổ chức các lớp bồi dưỡng bằng hình thức phù hợp với tình hình mới.

Ban chấp hành cũng đã tích cực tham gia hoạt động đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật khi có yêu cầu như cử thành viên tham gia Hội nghị công chứng viên toàn quốc tổ chức tại Hà Nội; tham gia toạ đàm về sửa đổi, bổ sung Thông tư 06 về công chứng…

Trong phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 2024, các thành viên của Hội tham gia thảo luận về nội dung các báo cáo, phân tích và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường tính gắn kết giữa các hội viên cũng như tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới, như: tổ chức học tập kinh nghiệm, giao lưu, trao đổi kiến thức nghiệp vụ công chứng giữa các thành viên của Hội trong phạm vi tỉnh và các tỉnh bạn…

Giám đốc Sở Tư pháp ông Hoàng Quốc Hào ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội công chứng viên của tỉnh đã triển khai trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp cho sự ổn định, phát triển của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà thời gian qua.

Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng các đơn vị công chứng có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Giám đốc Sở Tư pháp khen thưởng các đơn vị công chứng có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Chia sẻ với những khó khăn của Hội Công chứng viên trong bối cảnh Hội phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng lại thiếu nguồn lực để đảm bảo cho các hoạt động. Khắc phục những khó khăn, hạn chế cũng như phát huy vai trò của Hội trong thời gian tới, đề xuất những giải pháp sát thực, như: thường xuyên, định kỳ tổ chức hoạt động giao ban, trao đổi kinh nghiệm giữa các tổ chức hành nghề công chứng để vừa thông tin kịp thời tình hình liên quan trong hoạt động công chứng vừa nâng cao nghiệp vụ cho công chứng viên, tăng tính gắn kết trong Hội;

Giám đốc Sở nhấn mạnh, các công chứng viên phải luôn ghi nhớ và nêu cao đạo đức hành nghề công chứng, tuân thủ quy định pháp luật về công chứng, Điều lệ của Hiệp Hội công chứng viên Việt Nam để phát huy tốt vai trò, chức năng xã hội của công chứng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021-2024, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật và đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công chứng viên toàn quốc lần thứ II./

Đọc thêm