Công đoàn Bộ Tư pháp tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên

(PLVN) - Ngày 29/01, Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị Ban chấp hành khóa III, kỳ họp thứ 3 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2023, triển khai công tác năm 2024.
Cảnh Hội nghị.
Cảnh Hội nghị.

Đồng chủ trì Hội nghị là Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Cục trưởng Cục Phổ biến giáo dục pháp luật Phan Hồng Nguyên và Phó Chủ tịch Công đoàn, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Hà Ánh Bình. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024, trong năm 2023, các cấp công đoàn trong Bộ đã triển khai thực hiện toàn diện và đạt kết quả đáng khích lệ các mặt công tác công đoàn.

Công đoàn các đơn vị và Công đoàn Bộ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, chăm lo lợi ích, phúc lợi đoàn viên, nhất là trong dịp tết Nguyên đán. Ban Thường vụ Công đoàn Bộ và Công đoàn các đơn vị đã phối hợp với Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chủ trì nguồn chi thu nhập tăng thêm cho công chức, viên chức, người lao động với mức bình quân 3-6 tháng lương cơ bản/người/năm.

Đồng chủ trì Hội nghị là Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Phan Hồng Nguyên và Phó Chủ tịch Hà Ánh Bình.Đồng chủ trì Hội nghị là Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Phan Hồng Nguyên và Phó Chủ tịch Hà Ánh Bình.

Các cấp công đoàn trong Bộ đã thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống tinh thần đối với đoàn viên, nhất là dịp lễ tết và các ngày kỷ niệm: Quốc tế phụ nữ 8/3, 20/10, ngày Quốc tế hạnh phúc, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu…. Công đoàn Bộ cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà công chức khó khăn, tặng túi quà tết cho đoàn viên công đoàn khối Văn phòng Bộ, thăm hỏi trợ cấp cho gần 70 đoàn viên công đoàn khó khăn, phát động ủng hộ Chương trình Cha – Mẹ đỡ đầu, tặng 4 sổ tiết kiệm cho các cháu mồ côi…

Bên cạnh đó, việc phối hợp với chính quyền thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan đơn vị được chú trọng; tổ chức nghiêm túc Hội nghị công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị; xây dựng và trình ban hành Quy chế phối hợp giữa Bộ trưởng với Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và Thủ trưởng với ban hấp hành công đoàn các đơn vị.

Các phong trào thi đua tiếp tục được đẩy mạnh và mang lại hiệu ứng tốt trong thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của từng cá nhân và cơ quan, đơn vị năm 2023. Công tác kiểm tra, công tác nữ công và công tác tài chính Công đoàn các cấp ngày càng hoạt động nền nếp, bài bản và hiệu quả hơn.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2024, Công đoàn Bộ xác định một 11 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Ban cán sự đảng, Đảng ủy Bộ tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục quán triệt đoàn viên công đoàn thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII; tuyên truyền đoàn viên công đoàn học tập và thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham gia phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ cơ sở; chỉ đạo các công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật, thẩm định văn bản, chú trọng các văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức tốt các hoạt động nữ công, văn thể, quan tâm chăm lo động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động thiện nguyện…

Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Hà Ánh Bình nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam.
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Hà Ánh Bình nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam.

Tại Hội nghị, đại diện các công đoàn cơ sở đánh giá cao Báo cáo Tổng kết công tác công đoàn năm 2023 và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024. Theo nhiều đại biểu, năm 2023, Công đoàn Bộ đã thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho cán bộ, đoàn viên công đoàn; các phong trào thi đua; hoạt động nữ công… Bên cạnh đó, nhiều đại biểu còn đề xuất một số giải pháp khắc phục một số tồn tại, góp ý kiến để Công đoàn Bộ đạt nhiều kết quả hơn nữa trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Công đoàn Bộ đạt được trong năm 2023 vừa qua; hoạt động của Công đoàn Bộ ngày càng bài bản, có nhiều đổi mới, khoa học...

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh, trong thời gian tới, các công đoàn cơ sở cùng Công đoàn Bộ cần tiếp tục chăm lo đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; vận động đoàn viên công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; cố gắng để văn hóa công sở ngày càng tiến bộ hơn; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa,…

Công đoàn Bộ Tư pháp trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cho công đoàn viên cơ sở có nhiều thành tích.

Công đoàn Bộ Tư pháp trao tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn cho công đoàn viên cơ sở có nhiều thành tích.

Nhân Hội nghị lần này, Công đoàn Bộ đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”; tặng Cờ thi đua của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam; tặng giải thưởng “Gương mặt của năm – 2023”; tặng bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam; tặng bằng khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam; tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp; tặng giấy khen chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp…/.

Đọc thêm