Công đoàn Bộ Tư pháp: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm

(PLVN) - Trước thềm Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028 , Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại diện các đơn vị về đánh giá nhiệm kỳ qua cũng như mong muốn trong nhiệm kỳ tới.

Bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp: Mọi hoạt động đều hướng về quyền và lợi ích của công đoàn viên

Bà Khương Thị Thanh Huyền.

Bà Khương Thị Thanh Huyền.

Nhiệm kỳ 2015-2023 là nhiệm kỳ kéo dài, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch có nhiều biến động, tổ chức công đoàn cơ sở và tổ công đoàn các đơn vị thuộc Bộ có nhiều thay đổi. Song, Ban Chấp hành luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoạt động có nhiều đổi mới, ngày càng bài bản, thiết thực, hiệu quả, các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội lần thứ II, Công đoàn Bộ Tư pháp đề ra đều đạt chỉ tiêu.

Mọi hoạt động Công đoàn Bộ đều hướng tới động viên đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao; quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, trọng tâm là hướng về cơ sở, ưu tiên cho cơ sở và đoàn viên.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ trân trọng cảm ơn Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam đã dành sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Công đoàn Bộ phát huy vai trò và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo, của các đơn vị thuộc Bộ, sự đoàn kết nhất trí, nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể Ban Chấp hành, đoàn viên các đơn vị trong Bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của người đoàn viên công chức, viên chức, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp và Công đoàn Bộ.

Ông Nguyễn Xuân Thu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Tư pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho các đoàn viên

Ông Nguyễn Xuân Thu.

Ông Nguyễn Xuân Thu.

Mặc dù gần 1/2 nhiệm kỳ vừa qua rơi vào đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến việc làm, thu nhập, tâm tư, tình cảm của công đoàn viên và hoạt động công đoàn, nhưng Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp và các công đoàn cơ sở, tổ công đoàn đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình. Điển hình là: Xây dựng được các kênh thông tin và giao tiếp hiệu quả; Chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động thông qua việc tham gia vào công tác cán bộ, tiền lương, thu nhập; tổ chức các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng mang tính nhân văn sâu sắc, mà nổi bật là Chương trình “Cha - Mẹ đỡ đầu’’; Tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí cho các công đoàn viên...

Trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Bộ Tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho các đoàn viên nhằm tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp tốt giữa các bộ phận, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao và chủ động, tích cực tạo được những phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các công đoàn viên và người lao động.

Ông Nguyễn Thắng Lợi, Phó Tổng cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự: Tạo sức mạnh đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Ông Nguyễn Thắng Lợi.

Ông Nguyễn Thắng Lợi.

Là tổ chức Công đoàn có số lượng công đoàn viên lớn trong số các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Công đoàn Tổng cục THADS nhận thức rằng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Tổng cục cùng và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần không những đảm bảo tính đặc trưng của công đoàn, mà còn tạo sức mạnh đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, Hệ thống Thi hành án dân sự nói riêng và Ngành Tư pháp nói chung.

Trong thời gian tới, trên cơ sở bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, chỉ đạo của Đảng uỷ Bộ và Công đoàn Bộ Tư pháp, Công đoàn Tổng cục Thi hành án dân sự tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đảng uỷ Bộ Tư pháp và Công đoàn Bộ. Tham gia với cấp ủy đảng, lãnh đạo Tổng cục trong công tác chuyên môn và các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, người lao động thuộc Tổng cục; lan tỏa các chính sách và tăng cường mối liên hệ của Công đoàn Tổng cục với các công đoàn cơ sở trong toàn Hệ thống THADS; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Tổng cục và Hệ thống THADS ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ mới.

Bà Lê Thị Vân Anh, Phó Vụ trưởng, Tổ trưởng Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật hình sự - hành chính: Nhiều dấu ấn trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi công đoàn viên

Bà Lê Thị Vân Anh

Bà Lê Thị Vân Anh

Nhiệm kỳ vừa qua, Tổ Công đoàn của Vụ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao với nhiều dấu ấn trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi của các công đoàn viên là cán bộ, công chức công tác tại Vụ; đồng thời, luôn khẳng định vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm của Công đoàn Bộ Tư pháp.

Tổ Công đoàn Vụ luôn tích cực tham gia, hưởng ứng, phối hợp tổ chức và triển khai các chương trình do Công đoàn Bộ phát động. Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch Covid -19, Công đoàn Vụ luôn chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ, sát sao với các Bộ, ngành trong trình xây dựng, góp ý, thẩm định các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch covid -19. Trong nhiệm kỳ sắp tới, Tổ Công đoàn Vụ tiếp tục mong nhận được sự ủng hộ, khích lệ của Công đoàn Bộ Tư pháp đối với Tổ công đoàn Vụ nói riêng và tập thể Công đoàn viên của Vụ nói chung. Chúc Công đoàn Bộ Tư pháp ngày một phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích cho người lao động, luôn là “điểm tựa” tinh thần và “người bạn đồng hành” tin cậy của đội ngũ cán bộ, công chức Bộ Tư pháp.

Ông Hà Ánh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam: Đổi mới tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của công đoàn viên

Ông Hà Ánh Bình.

Ông Hà Ánh Bình.

Công đoàn cơ sở Báo PLVN nhiệm kỳ qua đã phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị của Báo để thực hiện tốt việc giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo cho đời sống của viên chức, người lao động của đơn vị. Công đoàn Báo luôn tích cực tham gia vào các hoạt động do Công đoàn Bộ phát động, tổ chức, đặc biệt là công tác thăm hỏi, hỗ trợ công chức, viên chức bị bệnh nan y, hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, trong các dịp lễ, tết, ngày Thương binh liệt sỹ và đặc biệt là trong thời gian đại dịch Covid-19. Cùng với đó, Công đoàn Báo thường xuyên đổi mới và đa dạng hình thức tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị của công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trên các lĩnh vực hoạt động chuyên môn và hoạt động Công đoàn.

Nhiệm kỳ tới, Công đoàn Báo sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bà Phan Thị Thu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Văn phòng, Ủy viên BCH Công đoàn Bộ: Làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên

Bà Phan Thị Thu Phương.

Bà Phan Thị Thu Phương.

Công đoàn cơ sở Văn phòng hiện có 08 Tổ Công đoàn với tổng số 85 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Văn phòng đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, Công đoàn Văn phòng thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn cơ sở Văn phòng tập trung làm tốt hơn nữa công tác quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan để triển khai thực hiện kế hoạch công tác; chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua do công đoàn cấp trên phát động trong đoàn viên công đoàn...

Ông Phan Hồng Nguyên, Phó Cục trưởng Cục PBGDPL, Ủy viên BCH, Trưởng Ban văn thể Công đoàn Bộ Tư pháp: Hướng hoạt động Công đoàn về cơ sở

Ông Phan Hồng Nguyên.

Ông Phan Hồng Nguyên.

Trong nhiệm kỳ 2023-2028, với sự quan tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ, hoạt động văn hóa, thể thao được Công đoàn Bộ, Công đoàn các đơn vị quan tâm tổ chức với hình thức đa dạng như: Bóng đá, kéo co, bóng bàn, cầu lông, thi cắm hoa.... Sự phối hợp giữa các cấp Công đoàn với Đoàn Thanh niên trong tổ chức các hoạt động thể thao được tăng cường. Các Giải thể thao chào mừng Ngày Truyền thống ngành Tư pháp 28/8 hàng năm đã thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ, trong đó, nhiều đồng chí lãnh đạo các đơn vị đã tích cực hưởng ứng, tham gia. Nhằm hướng hoạt động của Công đoàn về cơ sở, điểm mới trong hoạt động văn thể là lần đầu tiên Giải thể thao được Công đoàn Bộ tổ chức ở hai miền Nam, Bắc vào năm 2022. Bên cạnh đó, Công đoàn Bộ còn tích cực tổ chức, tham gia giao hữu thể thao với một số cơ quan, tổ chức ở trung ương, địa phương và giao hữu thể thao do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức.

Qua việc tổ chức các hoạt động văn thể nhiệm kỳ vừa qua đã giúp đoàn viên Công đoàn rèn luyện sức khỏe, duy trì và phát triển phong trào thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của đoàn viên Công đoàn, đồng thời tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Bà Phạm Hồ Hương, Phó Vụ trưởng, Tổ trưởng công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế, UVBTV, Trưởng ban nữ công Công đoàn Bộ: Cần tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm.

Bà Phạm Hồ Hương.

Bà Phạm Hồ Hương.

Với những kết quả đã đạt được của Công đoàn Bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trong nhiệm kỳ tới, tôi tin rằng, Công đoàn Bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Nhiệm kỳ 2023 -2028, Công đoàn Vụ Pháp luật quốc tế mong muốn Công đoàn Bộ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng bếp ăn của Bộ được nâng cao hơn nữa.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn giữa các đơn vị, nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả và tổ chức các hoạt động, phong trào chung nhân các dịp kỷ niệm như Ngày thành lập Ngành Tư pháp, Ngày Quốc tế phụ nữ, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10….

Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công đoàn cho công chức làm công tác công đoàn, đồng thời nghiên cứu để có thể tổ chức các buổi tọa đàm, bồi dưỡng về tác phong công tác, ứng xử tại công sở đối với Công đoàn viên.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Chủ tịch Công đoàn Trường Cao đẳng Luật miền Nam: Phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị trong triển khai các nhiệm vụ

Ông Nguyễn Trung Hiếu.

Ông Nguyễn Trung Hiếu.

Công đoàn Trường luôn phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị trong việc giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo cho đời sống của viên chức, người lao động; quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao nhằm gắn kết đoàn viên; quyên góp đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường là tuyển sinh, đào tạo cao đẳng, trung cấp luật và các lớp bồi dưỡng ngắn hạn với 100% chỉ tiêu đề ra hàng năm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn đã chú trọng tuyên truyền đến công đoàn viên, viên chức, người lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 100% viên chức, người lao động được tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 mũi 3 và thực hiện các biện pháp thích ứng linh hoạt, “sống chung với dịch bệnh”, đảm bảo các hoạt động giảng dạy, học tập của giảng viên, sinh viên được diễn ra bình thường.

Trong nhiệm kỳ tới (2023 - 2028), Công đoàn Trường sẽ tập trung cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Bộ Tư pháp trong hoạt động của Công đoàn cơ sở Trường Cao đẳng Luật miền Nam.

Đọc thêm