Công tác thi hành án và đặc xá chuyển biến tích cực

Chiều qua (25/10), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án và công tác đặc xá; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trình bày Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC cũng  trình bày Báo cáo công tác trước Quốc hội.

Chiều qua (25/10), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường đã trình bày Báo cáo về công tác thi hành án và công tác đặc xá; Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang trình bày Báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Chánh án TANDTC và Viện trưởng VKSNDTC cũng  trình bày Báo cáo công tác trước Quốc hội.

Theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, công tác thi hành án (THA) nói chung đều có chuyển biến tích cực, đạt kết quả tốt, góp phần bảo đảm quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, giữ vững ổn định chính trị và an ninh quốc gia, an toàn xã hội. Một trong những nguyên nhân góp phần đem lại kết quả tốt là nhờ công tác xây dựng thể chế được Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các cơ quan hữu quan quan tâm, ban hành kịp thời nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự (THADS), Luật Thi hành án hình sự (THAHS).

Quang cảnh hội nghị.

Trong điều kiện khó khăn chung về kinh tế - xã hội, số việc và tiền phải THA tăng nhưng toàn ngành THADS đã nỗ lực đạt kết quả vượt chỉ tiêu, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết tương đối tốt… Bộ Tư pháp đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan tư pháp, THADS địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai có hiệu quả Luật Tố tụng Hành chính (TTHC).

Về THAHS, số người bị kết án phạt tù giảm so với năm 2010. Hầu hết phạm nhân chấp hành nội qui trại giam, trại tạm giam. Tỷ lệ phạm nhân xếp loại cải tạo tốt, khá đạt trên 82%. Các trại giam đã tổ chức dạy nghề, kiểm tra sức khỏe, khám điều trị, cai nghiện cho hàng trăm nghìn lượt phạm nhân; tổ chức tư vấn, giáo dục việc chấp hành pháp luật cho phạm nhân sắp chấp hành xong hình phạt tù, phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận người được đặc xá và chấp hành xong hình phạt tù…

Tuy nhiên, tính chất và thành phần phạm tội rất nguy hiểm, phức tạp hơn, đặc biệt là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội hình sự nguy hiểm vẫn cao, tiến độ xây dựng văn bản còn chậm, biên chế còn thiếu, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ làm công tác quản lý giam giữ chưa phù hợp, công tác quản lý phạm nhân còn thiếu sót…

Vì vậy, trong năm 2012, nhiệm vụ trọng tâm của công tác THA là tiếp tục thực hiện Luật, giao chỉ tiêu THA năm sau cao hơn năm trước, tổ chức triển khai thi hành Luật TTHC, sửa đổi, bổ sung văn bản phấn đấu đến năm 2014 có hệ thống pháp luật THADS thống nhất, đồng bộ và cơ bản hoàn chỉnh, đề xuất xây dựng mô hình cơ quan THADS phù hợp mô hình Tòa án sơ thẩm khu vực, giải quyết án tồn đọng, kiện toàn tổ chức, phấn đấu năm 2015 toàn ngành có 5.000 CHV (cả nước hiện có 3.022 CHV),  hạn chế cán bộ công chức vi phạm, triển khai thí điểm hiệu quả Thừa phát lại để mở rộng, kiện toàn cán bộ làm công tác THAHS, qui định về giam giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cơ sở giam giữ, cải thiện chương trình và cải thiện hiệu quả hoạt động dạy nghề, hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng các cơ sở giam giữ…

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang: Dự báo tội phạm gia tăng

“Năm 2012, dự báo tăng nhất là tội phạm về an ninh quốc gia, có yếu tố nước ngoài, công nghệ cao, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến người chưa thành niên, ma túy, chống người thi hành công vụ… Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, mở cao điểm tấn công triệt phá các ổ nhóm tội phạm ở các địa bàn trọng điểm...

Đồng thời, Chính phủ cũng kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi một số quy định trong Bộ luật Hình sự như việc kiến nghị tăng hình phạt tội phạm chống người thi hành công vụ; kiến nghị tăng cường hoạt động giám sát các lĩnh vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý các sai phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, tín dụng”.

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình:
Đánh giá lại hoạt động ngân hàng thương mại

“Việc phối hợp giữa CQĐT và VKS được tăng cường ở các cấp, nhất là đối với các vụ án lớn. VKS các cấp cũng tăng cường kiểm sát điều tra án hình sự, kinh tế, tham nhũng. Thực hiện hướng dẫn điều tra bổ sung, tỷ lệ án đình chỉ, tạm đình chỉ, trả hồ sơ điều tra bổ sung giảm so năm trước. 

Thời gian tới, tăng cường cải cách tư pháp, đổi mới hoạt động, gắn công tố với hoạt động điều tra, nâng cao tranh tụng tại phiên tòa. Đặc biệt, tội phạm về tài chính, ngân hàng hiện tăng mạnh, VKSNDTC kiến nghị Quốc hội, Chính phủ đánh giá lại hoạt động ngân hàng thương mại, tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động lĩnh vực nhạy cảm này”.

Chánh án TANDTC Trương Hòa Bình:
Tỷ lệ hủy, sửa án giảm

“Tội xâm phạm sở hữu và tính mạng, danh dự chiếm tỷ lệ cao trong tổng số các vụ án hình sự. Phương thức, thủ đoạn tội phạm kinh tế, tham nhũng tinh vi, xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng. Trong công tác xét xử vụ án hình sự, Tòa đưa nhiều vụ án lớn, đặc biệt nghiêm trọng xử điểm với hình phạt nghiêm minh, góp phần răn đe, phòng ngừa chung. Tỷ lệ án hủy, sửa giảm. Xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa đổi mới, chất lượng được nâng lên”.

Chủ  nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện:  
Các cơ quan tố tụng phối hợp chặt chẽ

“Với sự cố gắng của cơ quan chức năng, công tác an ninh - trật tự được tăng cường, kiềm chế nhiều loại tội phạm. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, giảm oan, sai, bỏ lọt tội phạm… Tuy nhiên, tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng nhưng xử lý chưa đáp ứng yêu cầu. Vi phạm môi trường có xu hướng lạm dụng xử lý hành chính, việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về kinh tế, tài chính chưa tương xứng diễn biến tội phạm ở lĩnh vực này”.

Nhóm PV

Đọc thêm