Công ty CP Thủy điện A Vương trao nhà đại đoàn kết và thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 2/3, tại xã Mà Cooih, Công ty CP Thủy điện A Vương, Tổng Công ty Phát điện 2 phối hợp với huyện Đông Giang và Tây Giang tổ chức trao nhà đại đoàn kết và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện A Vương.
Trao tặng kinh phí xây dựng 3 nhà đại đoàn kết tại xã Dang và xã MaCooih.
Trao tặng kinh phí xây dựng 3 nhà đại đoàn kết tại xã Dang và xã MaCooih.

Theo ông Cao Huy Bảo - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, cùng với nhiệm vụ sản xuất điện, công tác an sinh xã hội, đảm bảo môi trường trong vùng dự án, luôn được Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương quan tâm sâu sắc, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong các hoạt động của công ty.

Đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các đợt truyền thông cộng đồng; xây dựng nhà đại đoàn kết; chương trình tiếp sức đến trường, đo may áo quần đồng phục cho học sinh các cấp; hỗ trợ khắc phục lũ lụt… và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Chương trình trao 3 nhà đại đoàn kết và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện A Vương.

Chương trình trao 3 nhà đại đoàn kết và thả cá giống tái tạo nguồn lợi thủy sản trên lòng hồ thủy điện A Vương.

Hồ thủy điện A Vương có diện tích mặt nước trên 900ha với nhiều loại thủy sản có giá trị kinh tế cao. Để tăng cường nguồn lợi thủy sản và cải tạo môi trường lòng hồ, cải thiện điều kiện sống người dân quanh khu vực lòng hồ, nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương thực hiện chương trình thả cá giống. Trong đợt này, công ty thả trên 15.000 con chủng loại lớn, có giá trị cao gồm cá lăng, các trám đen, cá trôi, cá mè...

"Đây là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của công ty trong việc chung tay bảo vệ môi trường, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, là dịp để tuyên truyền cho người dân nâng cao ý thức trong việc nuôi trồng, tổ chức quản lý, khai thác nguồn lợi thủy sản khu vực lòng hồ đảm bảo hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài", ông Bảo nói.

Tại buổi lễ, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương cũng đã trao tặng 170 triệu đồng xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho người dân tại xã Mà Cooih (huyện Đông Giang) và xã Dang (huyện Tây Giang). Đây là các hoạt động mà công ty đã tổ chức đều đặn, liên tục nhiều năm qua tại địa phương. Tính đến nay, công ty đã hỗ trợ xây dựng 39 ngôi nhà đại đoàn kết trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam.

Ông Ngô Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.

Ông Ngô Việt Hưng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 2.

Ông Ngô Việt Hưng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 cho biết, hoạt động thả cá giống và trao hỗ trợ các nhà đại đoàn kết cho địa phương lần này có ý nghĩa thiết thực để phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên trong hồ chứa thuỷ điện A Vương, góp phần ổn định và nâng cao đời sống người dân sống trong vùng dự án.

Đồng thời, ông Hưng cũng đề nghị Công ty Cổ phần Thuỷ điện A Vương nên duy trì thực hiện các hoạt động này, đồng thời kêu gọi, tuyên truyền cho người dân không sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định, xung điện, hóa chất độc hại… để đánh bắt thủy sản, qua đó cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhằm góp phần nâng cao đời sống người dân sống xung quanh khu vực hồ thủy điện.

Thả 15 nghìn con cá giống xuống lòng hồ thủy điện A Vương.
Thả 15 nghìn con cá giống xuống lòng hồ thủy điện A Vương.

Phát biểu tại chương trình, ông Vương Quốc Thắng - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương.

Theo ông Thắng, với một đơn vị sau gần 15 năm đi vào hoạt động (từ năm 2008 đến nay) đạt tổng doanh thu gần 10.000 tỷ đồng, nộp ngân sách tỉnh Quảng Nam trên 2.054 tỷ đồng là kết quả ấn tượng. Nhất là năm 2023, Công ty Cổ phần A Vương nộp ngân sách trên 299 tỷ đồng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác an sinh xã hội, tái tạo nguồn lợi thủy sản và chăm lo cho bà con dân tộc ở vùng lòng hồ thủy điện, là một doanh nghiệp điển hình tại Quảng Nam.

Ông Thắng mong muốn Công ty CP Thủy điện A Vương tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tiên phong trong thực hiện các nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Đọc thêm