Lễ giao nhận quân tại 11 tỉnh thành Quân khu 5 diễn ra nhanh gọn, trang trọng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ giao nhận quân tại các tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 đều diễn ra nhanh gọn, bảo đảm trang trọng và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.
Lễ giao nhận quân tại 11 tỉnh thành Quân khu 5 diễn ra nhanh gọn, trang trọng

Ngày 25/5, Phòng Quân lực, Bộ Tham mưu Quân khu 5 cho biết, lễ giao, nhận quân năm 2024 của các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã đồng loạt diễn ra trong sáng nay. Hiện, tất cả tỉnh, thành trên địa bàn toàn quân khu đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Năm nay, Quân khu 5 có 123 quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 11 tỉnh, thành phố tiến hành giao quân cho 41 đầu mối, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5. Nhìn chung, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay cao hơn so với các năm trước cả về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe, văn hóa. Trong đó thanh niên có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học chiếm 10,3% (tăng 2,1% so với năm 2023); cán bộ, công nhân viên chức đạt 0,01% (tăng 0,01% so với năm 2023); tỷ lệ đảng viên đạt 0,25% (tăng 0,1% so với năm 2023); tuổi đời 18-21 chiếm 81,6% (tăng 1,4% so với năm 2023).

Để công tác tuyển quân đạt kết quả tốt, từ nhiều tháng qua, các địa phương đã tích cực, chủ động làm tốt chính sách động viên tuyển quân; các khâu xét tuyển bảo đảm công khai, công bằng, đúng luật; chú trọng tuyên truyền sâu rộng Luật Nghĩa vụ quân sự trong các tầng lớp nhân dân và làm tốt chính sách hậu phương quân đội.

Lễ giao nhận quân tại 11 tỉnh thành Quân khu 5 diễn ra nhanh gọn, trang trọng ảnh 2

Các tân binh của quân khu 5 hào hứng bước qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ.

Theo ghi nhận của PV, tại TP Đà Nẵng, các quận Ngũ Hành Sơn, Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2024 trong sáng hôm nay.

Lễ giao nhận quân tại các địa điểm đều diễn ra nhanh gọn, bảo đảm trang trọng. Toàn Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024.

Do chủ động làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ ở tất cả các khâu nên chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng được nâng cao. Tỷ lệ thanh niên có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 15,7%; cán bộ, công nhân viên chức đạt 0,3%; tỷ lệ đảng viên đạt 0,4%; tuổi đời 18-21 chiếm 78,2%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt gần 53%...

Tại Quảng Nam, sáng nay cũng có hàng ngàn thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ.

Hòa cùng ngày hội tòng quân năm 2024, sáng 25/2, hàng ngàn thanh niên ưu tú của tỉnh Quảng Nam đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Các lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự lễ giao quân tại các địa phương, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Ghi nhận tại điểm giao quân TP. Tam Kỳ, huyện Tiên Phước, huyện Thăng Bình;…từ 5h sáng, các thanh niên được gọi nhập ngũ đã có mặt cùng lãnh đạo địa phương đến động viên; bên cạnh đó rất nhiều người thân, bạn bè cũng đến động viên, tiễn các tân binh lên đường tòng quân.

Các tân binh được tặng hoa, động viên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Các tân binh được tặng hoa, động viên trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lễ giao nhận quân tại các địa điểm đều diễn ra nhanh gọn, bảo đảm trang trọng.

Lễ giao nhận quân tại các địa điểm đều diễn ra nhanh gọn, bảo đảm trang trọng.

Tân binh Phan Hồng Phúc, ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ cười tươi cho biết: “Em rất vui và hạnh phúc khi được nhập ngũ đợt này. Em hứa quyết tâm ra sức học tập, khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt nhất trách nhiệm của những người công dân”.

Hàng ngàn thanh niên ưu tú của Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ.

Hàng ngàn thanh niên ưu tú của Quảng Nam hăng hái lên đường nhập ngũ.

Bịn rịn phút chia tay con trai lên đường nhập ngũ.
Bịn rịn phút chia tay con trai lên đường nhập ngũ.

Còn tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cùng lãnh đạo huyện và đông đảo người dân địa phương có mặt từ rất sớm tại điểm tổ chức lễ giao nhận quân để tiễn và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Cũng trong sáng nay, hơn 2.700 thanh niên tỉnh Quảng Ngãi đồng loạt lên đường nhập ngũ. Năm 2024, tỉnh Quảng Ngãi được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi hơn 2.700 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân (có hơn 2.500 công dân nhập ngũ vào quân đội), giao cho 12 đơn vị nhận quân. Trong đó, có 498 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Theo thống kê sơ bộ của hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Quảng Ngãi, có 587 công dân trình độ từ trung cấp trở lên; 147 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, các đơn vị nhận quân đã tổ chức thâm nhập, nắm hồ sơ chặt chẽ; địa phương chốt quân số và phát lệnh nhập ngũ đạt 100%. Thanh niên có lệnh sẵn sàng tâm thế lên đường tòng quân.

Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bắt tay động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi bắt tay động viên tân binh lên đường nhập ngũ.
Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi động viên các tân binh.

Ông Hà Hoàng Việt Phương - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi động viên các tân binh.

Các tân binh ở Quảng Ngãi rất phấn khơi trước giờ lên đường nhập ngũ.

Các tân binh ở Quảng Ngãi rất phấn khơi trước giờ lên đường nhập ngũ.

Tại huyện Bình Sơn, năm nay có 409 thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.Tthanh niên nhập ngũ vào quân đội, giao cho 5 đơn vị, gồm: Trung tâm huấn luyện, Vùng 4 Hải quân; Sư đoàn 31, Quân đoàn 3; Bộ Tham mưu, Quân khu 5; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ giao nhận quân tại địa phương, ông Nguyễn Tưởng Duy - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, nhiệt liệt, biểu dương tinh thần, sự nhận thức, trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc. Các thanh niên hãy kiên cường, tự tin bước qua cầu vinh quang, nổ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ vinh quang với tổ quốc. Đây là vinh dự lớn của tuổi trẻ, là cơ hội để thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành tấm gương tuổi trẻ.

Đặc biệt, năm nay, tại tỉnh Quảng Ngãi có 2 anh em song sinh Hồ Văn Hoàng và Hồ Văn Phúc (SN 2005, trú thôn Bắc 2, xã Trà Sơn, huyện Trà Bồng) cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trước đó, anh trai là Hồ Văn Long đã tham gia và hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm 2022.

Thanh niên quân khu 5 rạng rỡ ngày lên đường nhập ngũ.

Thanh niên quân khu 5 rạng rỡ ngày lên đường nhập ngũ.

Hơn 2.700 thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ.

Hơn 2.700 thanh niên Quảng Ngãi lên đường nhập ngũ.

Nhiều người thân vẫy tay chào tân binh lên đường nhập ngũ.

Nhiều người thân vẫy tay chào tân binh lên đường nhập ngũ.

Theo Luật Nghĩa vụ quân sự, nếu gia đình có 2 anh em song sinh như Hoàng và Phúc thì sẽ có một người tham gia nghĩa vụ quân sự và một người được tạm hoãn. Với tinh thần hăng hái của thanh niên vùng đồng bào Cor mang họ Bác Hồ, hai anh em lại càng thêm ý chí và quyết tâm phấn đấu để được trong hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam.

Em Hồ Văn Phúc cho biết: “Gia đình em đã theo truyền thống từ ông nội tới ba em tới anh hai và hai anh em cũng lấy động lực đó để nhập ngũ lên đường bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Em sẽ cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt hơn, trưởng thành hơn để trở thành người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đọc thêm