Truyền thông Chính sách

Công việc triển khai Luật Thủ đô 2024 là rất lớn

(PLVN) - Theo một số chuyên gia, nhà quản lý, công việc triển khai Luật Thủ đô từ nay đến hết năm 2024 với các sở, ngành là rất lớn.
Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh Quang Tấn)
Các đại biểu tham dự tọa đàm. (Ảnh Quang Tấn)

Ngày 25/7, Báo Kinh tế và Đô thị tổ chức tọa đàm “Luật Thủ đô 2024 - bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá”.

Bệ phóng thể chế để Hà Nội bứt phá

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh cho biết: Với nhiều điểm mới và tiến bộ, Luật Thủ đô 2024 được đánh giá là hành lang pháp lý quan trọng để Hà Nội trở thành đầu tàu phát triển của cả nước. Việc Luật Thủ đô 2024 được thông qua không chỉ là tin vui lớn với chính quyền và Nhân dân Thủ đô, mà còn mang đến những kỳ vọng, mong mỏi về sự thay đổi mạnh mẽ trong tương lai, đáp ứng mong mỏi kỳ vọng của cả nước về một Thủ đô phát triển xứng tầm trong tương lai.

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Quang Tấn)

Phó Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Xuân Khánh phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Quang Tấn)

Với tọa đàm này, Báo Kinh tế & Đô thị kỳ vọng, gợi mở để cùng các chuyên gia, nhà quản lý phân tích, làm rõ hơn về những chính sách nổi bật trong Luật Thủ đô 2024, về tầm quan trọng của những cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội đối với thực tiễn hiện nay. Đồng thời, từ thực tiễn, phân tích, đề xuất thêm các ý kiến liên quan trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản để cụ thể hóa các quy định trong Luật theo hướng đồng bộ, chặt chẽ, bảo đảm tính khả thi. Qua đó, cùng góp phần để các cơ chế, chính sách đảm bảo tính khả thi, tạo hiệu quả như mong muốn khi Luật Thủ đô đi vào cuộc sống.

Phân tích những điểm mới nổi bật của Luật Thủ đô 2024, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh nêu rõ, các chính sách cơ bản và cơ chế chủ chốt của Luật Thủ đô 2024 bao gồm: Tổ chức chính quyền đô thị - được quy định một chương trong Luật Thủ đô (Chương 2). Trong đó, quy định về: tổ chức chính quyền đô thị; từ HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn của TP cũng như các quận, huyện.

Luật Thủ đô có rất nhiều nội dung phân quyền của các cơ quan Trung ương cho TP Hà Nội. Ví dụ như cơ chế đầu tư, xây dựng đường sắt đô thị theo định hướng phát triển hệ thống giao thông công cộng (TOD), phát triển nông thôn. Trong khi, Luật Thủ đô năm 2012 không có nội dung phát triển nông thôn. Cùng đó, Luật Thủ đô quy định phát triển các chính sách về y tế và an sinh xã hội; các chính sách về phát triển khoa học công nghệ, có quy định về sử dụng tài sản công trong nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ.

Đáng chú ý, theo ông Công Anh, Luật Thủ đô 2024 đã quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà hệ thống luật pháp của chúng ta chưa đề cập đến. Ngoài ra, một số nội dung rất quan trọng là phát triển văn hóa Thủ đô, các cơ chế để phát huy phát triển các giá trị văn hóa, công trình văn hóa; là nội dung về liên kết vùng, quy định cho Thủ đô được sử dụng ngân sách của mình hỗ trợ các tỉnh có liên quan và đầu tư ra các tỉnh xung quanh.

“Đây là những nội dung thể hiện rõ chính sách Thủ đô là đầu tàu của vùng cũng như cả nước để thu hút các nguồn lực phát triển”, ông Công Anh nhấn mạnh.

Tiếp tục góp ý những nội dung triển khai cụ thể

Cho rằng Luật Thủ đô giúp TP Hà Nội phát triển bứt phá nhanh hơn trong chuyển đổi số, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tin học và Kinh tế ứng dụng Nguyễn Hoàng Hiệp mong muốn đóng góp những hiểu biết, kinh nghiệm của bản thân để đưa Hà Nội phát triển xứng tầm Thủ đô.

Cùng với đó, ông Hiệp đề xuất, Hà Nội tạo ra cơ chế để thực hiện chuyển đổi số, đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, rà soát hiện trạng, nhìn lại chúng ta đã làm được gì để điều chỉnh, khắc phục cho lộ trình mới. Hà Nội cũng cần có cơ chế sử dụng, đào tạo nhân tài, phải có định hướng phục vụ chung cho chuyển đổi số. Đồng thời, cần bố trí nguồn vốn; khi có nguồn vốn thì một phần phục vụ hành chính công, một phần phải ưu tiên doanh nghiệp bởi thực tế, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn phát triển ứng dụng số nhưng họ không có nguồn vốn, không có chính sách hỗ trợ về vốn...

Đánh giá cao Luật Thủ đô đã luật hóa các nội dung liên quan đến mô hình TOD, quy hoạch…, Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) Phan Trường Thành nhận thấy, công việc triển khai Luật Thủ đô từ nay đến hết năm 2024 với các sở, ngành là rất lớn. Thông qua các kênh tuyên truyền, ông Thanh mong mỏi các chuyên gia, nhà khoa học, người dân, doanh nghiệp góp ý thêm cho quá trình soạn thảo những những văn bản hướng dẫn triển khai Luật.

Đặc biệt, ông Thành tin tưởng rằng, Luật Thủ đô năm 2024 được Quốc hội thông qua và 2 đồ án quy hoạch của Thủ đô được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 vừa qua là cơ sở pháp lý, là điều kiện, cơ hội thuận lợi cho TP Hà Nội phát triển xứng tầm trong khu vực và trên thế giới, phát huy vai trò là Thủ đô - trái tim của cả nước; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 15-NQ/TW, Nghị quyết 30-NQ/TW…

Đọc thêm