Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới

(PLVN) - Trung Quốc ngày 26/10 đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng nhiều nhất trong gần 7 tháng trở lại đây. Trong khi đó tại nhiều nơi khác trên thế giới, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo tờ Global Times, một cô gái 17 tuổi, làm việc trong một nhà máy vải ở Kashgar, Tân Cương hôm 24/10 đã được báo cáo là mắc Covid-19 nhưng không có triệu chứng. Thành phố sau đó đã tiến hành xét nghiệm với 831 nhân viên của nhà máy nhưng không ai cho kết quả dương tính. Tuy nhiên, 137 người gần gũi với cha mẹ của người bệnh trên được phát hiện đã nhiễm virus, tất cả đều không có triệu chứng.

Các cơ quan y tế địa phương sau đó đã phát động một đợt xét nghiệm hàng loạt cho 4,7 triệu người trong thành phố. Tất cả các trường học tại Kashgar đã đóng cửa và người dân không được ra khỏi thành phố trừ khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Đây cũng là ổ dịch Covid-19 lớn nhất được ghi nhận tại Trung Quốc trong 4 tháng qua, sau đợt bùng phát dịch tại một chợ đầu mối ở thủ đô Bắc Kinh hồi tháng 6. Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nước này đến nay đã báo cáo 85.810 trường hợp mắc Covid-19, bao gồm 4.634 trường hợp tử vong và 80.911 trường hợp phục hồi.

Trong khi đó, tại các nơi khác trên thế giới, dịch bệnh cũng vẫn diễn biến phức tạp. Tại châu Âu, hãng tin TASS dẫn thông báo của giới chức Nga ngày 26/10 cho biết, số ca mắc mới Covid-19 tại nước này cùng ngày là 17.347 ca, trong đó có 5.224 ca được ghi nhận tại thủ đô Moscow, 715 ca tại St. Petersburg, 376 ca tại khu vực Nizhny Novgorod, 312 ca ở khu vực Rostov.

Với các con số này, tổng số ca mắc Covid-19 trên cả nước Nga lên thành 1.531.224 ca. Theo Trung tâm khủng hoảng Covid-19 của Nga, tốc độ tăng các ca bệnh mới ở nước này trong 3 ngày qua là 1,1%. Cũng trong 24 giờ qua, Nga ghi nhận thêm 219 ca tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại Nga lên thành 26.269 ca.

Còn tại Pháp, Giáo sư Jean-Francois Delfraissy - người đứng đầu Hội đồng khoa học cố vấn cho Chính phủ Pháp về đại dịch Covid-19 – trong một phát biểu ngày 26/10 cho rằng Pháp có thể có tới có 100.000 ca mắc mới mỗi ngày, tăng gấp đôi so với con số thống kê chính thức.

Trước đó 1 ngày, Bộ Y tế Pháp cho biết nước này đã ghi nhận 52.010 ca mắc mới Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 1.138.507 ca. Với diễn biến này, Pháp đã vượt 2 nước là Argentina và Tây Ban Nha trở thành nước có số ca mắc Covid-19 nhiều thứ 5 trên thế giới.