CSGT bị người vi phạm tông chấn thương sọ não

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phát hiện nam thanh niên đi không đúng làn đường, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra. Người này không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá CSGT ngã đập đầu xuống đường.

Công an huyện Châu Thành đã phối hợp cùng Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm, lập biên bản và điều tra vụ nam thanh niên lái xe máy tông vào thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa, gây chấn thương sọ não, gãy xương hàm.

Thông tin ban đầu, khoảng 4h10 ngày 16/4, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, do thiếu tá Trần Hoàng Nghĩa (tổ trưởng) cùng 2 cán bộ CSGT khác đang làm nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 1.

Khi đến địa bàn xã Long An, huyện Châu Thành thì lực lượng CSGT phát hiện Võ Nhựt Hùng (SN 1996) điều khiển xe máy biển số tỉnh Bến Tre chở Nguyễn Minh Hoàng (SN 1995) lưu thông hướng từ Tiền Giang về Long An không đúng làn đường, nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra.

Hùng không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào tổ công tác khiến thiếu tá Nghĩa ngã đập đầu xuống đường. Cú tông mạnh khiến người và phương tiện điều khiển trên xe máy ngã về phía trước.

Thượng tá Đinh Thế Anh đến thăm, động viên thiếu tá Nghĩa.

Thượng tá Đinh Thế Anh đến thăm, động viên thiếu tá Nghĩa.

Riêng thiếu tá Nghĩa bị thương nặng, được chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Thiếu tá Nghĩa được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) điều trị với chẩn đoán chấn thương sọ não, gãy xương hàm và đã qua cơn nguy kịch. Hùng cũng bị thương nhẹ, Hoàng không bị thương.

Công an tỉnh Tiền Giang sau đó đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện đồng thời lấy mẫu máu của tài xế xe máy để xét nghiệm nồng độ cồn và ma túy.

Chiều ngày 16/4, Thượng tá Đinh Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục CSGT đã trực tiếp đến làm việc với bệnh viện Chợ Rẫy tạo mọi điều kiện để cứu chữa cho cán bộ CSGT gặp nạn. Tại buổi thăm hỏi đồng chí Thượng tá Đinh Thế Anh cũng đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vi phạm của đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, trước đó vào trưa 15/4 tại ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi (Hà Nội), tài xế Nguyễn Văn D (SN 1983, trú tại Yên Khánh, Ninh Bình) điều khiển xe container BKS: 35R- 015.XX, lưu thông không đúng thời gian quy định nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên, tài xế D không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát mà liều lĩnh lái xe bỏ chạy, suýt tông vào một cán bộ CSGT.

Đến chiêu 16/4, sau khi được Cảnh sát triệu tập đến cơ quan Công an làm việc, tài xế D biện minh cho hành vi của mình: “Xe container tôi lái có tải trọng lớn, đang chở hàng hóa nên dù đã nhấn phanh nhưng đà quán tính lớn vẫn tiếp tục lao về phía trước có chiến sỹ CSGT. Khi thấy Cảnh sát tránh sang một bên thì tôi tiếp tục lái xe về Đại lộ Thăng Long”.

Không chấp hành hiệu lệnh, D suýt lái xe tông vào CSGT.

Không chấp hành hiệu lệnh, D suýt lái xe tông vào CSGT.

Sau khi được lực lượng chức năng giải thích rõ hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ, tài xế D đã thừa nhận vi phạm.

Với hành vi điều khiển xe chở hàng không chạy đúng thời gian quy định, lái xe D sẽ bị xử phạt từ 1 – 2 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 1- 3 tháng. Hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, lái xe D sẽ bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe từ 1- 3 tháng.

Đọc thêm