CSGT Hà Nội xử lý xe khách vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Cận Tết Nguyên Đán, nhu cầu về quê của người dân tăng cao, điều này làm gia tăng tình trạng xe khách hoạt động không đúng quy định, dừng đỗ, đón trả khách một cách tùy tiện gây mất TTATGT.
CSGT Hà Nội xử lý xe khách vi phạm, đảm bảo an toàn cho người dân về quê ăn Tết

Nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt siết chặt quản lý các xe tuyến, xe khách tuân thủ quy định cả pháp luật trong vận chuyển hành khách về quê ăn Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đã sớm có phương án tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm xe khách.

Có mặt tại khu vực xung quanh bến xe Mỹ Đình nhiều ngày qua, PV Báo PLVN ghi nhận hoạt động tại đây những ngày cuối năm khá tấp nập. Người dân đến bến xe để đi về quê tăng gấp nhiều lần ngày thường.

Trên các tuyến đường Phạm Hùng (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); đường Phạm Văn Đồng, đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều xe khách rời bến Mỹ Đình không đi ngay mà chạy vòng vèo vào trên đường với tốc độ rùa bò, bắt thêm khách dọc đường bất chấp vi phạm quy định của luật cũng như nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tất cả những xe khách có hành vi vi phạm như trên đều bị tổ tuần tra của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trên tuyến nhanh chóng phát hiện và lập tức tiến hành dừng phương tiện, xử lý theo quy định.

Một xe khách vi phạm lỗi dừng đón trả khách không đúng quy định bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý

Một xe khách vi phạm lỗi dừng đón trả khách không đúng quy định bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý

Trao đổi với PV, Trung tá Phạm Văn Chiến (Đội trưởng Đội CSGT số 6) cho biết, từ tháng 1/2024, đơn vị đã lên kế hoạch một cách chi tiết và cụ thể với việc bố trí cán bộ theo ca kíp thường xuyên tuần tra, cắm chốt tại tất cả các điểm nóng về giao thông trên địa bàn Đội quản lý nhằm phát hiện sớm và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm TTATGT đối với các phương tiện vận tải hành khách. Ngoài ra, các hành vi vi phạm khác là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ… cũng sẽ bị xử lý nghiêm.

Trung tá Chiến cho biết thêm, trong tháng 1 năm 2024, Đội CSGT số 6 đã xử lý 360 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền gần 265 triệu đồng, tạm giữ 01 xe, 359 bộ giấy tờ, tước GPLX 57 trường hợp. Cụ thể với lỗi dừng đỗ xử lý 283 trường hợp, đi vào đường cấm 33 trường hợp, đón trả khách không đóng cửa xe 38 trường hợp, vi phạm nồng độ cồn 01 trường hợp, vi phạm tốc độ 02 trường hợp…

Cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 6 thường xuyên túc trực, thực hiện chuyên đề xử lý xe khách vi phạm TTATGT dịp cao điểm Tết Nguyên Đán 2024

Cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 6 thường xuyên túc trực, thực hiện chuyên đề xử lý xe khách vi phạm TTATGT dịp cao điểm Tết Nguyên Đán 2024

Cũng là điểm nóng của thành phố Hà Nội, nhiều ngày nay, tại bến xe Nước Ngầm, cán bộ, chiến sỹ của Đội CSGT số 14 cũng thường xuyên tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm liên quan đến xe khách.

Trao đổi với PV, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT xác nhận, tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trên đường trong thời điểm cận Tết Nguyên Đán trên đường Giải Phóng, đường Kim Đồng là có.

“Đây là hành vi vi phạm quy định vận tải hành khách liên tỉnh và các nguyên tắc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên đường, Đội CSGT 14 thường xuyên kiểm tra, xử lý những xe khách vi phạm bị phát hiện. Tuy nhiên lợi dụng một số thời điểm vắng lực lượng chức năng, các xe khách này, vẫn tranh thủ hoạt động”, ông Hoàng nói.

Thiếu tá Hoàng cho biết thêm, trong tháng cao điểm Tết vừa qua, Đội CSGT số 14 đã phát hiện, xử lý hàng trăm trường hợp xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ, đón trả khách. Ngoài ra nhiều trường hợp vi phạm khách của tài xế xe khách cũng được xử lý nghiêm.

Tương tự bến xe Mỹ Đình, Nước Ngầm, bến xe Gia Lâm ( Long Biên, Hà Nội), tình trạng vi phạm quy định về ATGT của xe khách, gây mất TTATGT diễn ra khá phổ biến.

Đại úy Vũ Cường (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 5) cho biết, trong tháng cao điểm Tết, Đội CSGT số 5 đã xử lý 175 trường hợp xe khách vi phạm, phạt tiền gần 80 triệu đồng, Cụ thể với lỗi dừng đỗ xử lý 130 trường hợp, đón trả khách không đóng cửa xe 05 trường hợp, hành vi khác 40 trường hợp…

Được biết, lực lượng CSGT Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông, đặc biệt là các vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô trước và sau Tết. Ngoài ra, tăng cường tối đa lực lượng tại các tuyến giao thông trọng điểm, tại các chốt kiểm soát giao thông, tại các cửa ngõ ra vào TP Hà Nội để xử lý nghiêm các vi phạm.

Đọc thêm