“Cú đúp” vàng từ các “nữ chiến binh” tuyển Rowing

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (13/5), đội Rowing nữ mang về hai huy chương Vàng danh giá cho đoàn thể thao Việt Nam.
Vận động viên Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ
Vận động viên Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho một kỳ đại hội bùng nổ trên sân nhà, các tay chèo đã bước vào chinh phục thử thách ở chung kết 4 nội dung của môn Rowing gồm thuyền bốn nam hạng nhẹ mái chèo đơn (LM4-), thuyền bốn nam hạng nhẹ mái chèo đôi (LM4X), thuyền bốn nữ hạng nhẹ mái chèo đôi (LW4x) và thuyền đôi nữ hạng nặng mái chèo đơn (W2-).

Không ngoài sự mong đợi, ở nội dung 4 nữ hạng nhẹ hai mái chèo, các vận động viên Hồ Thị Lý - Nguyễn Thị Giang - Lương Thị Thảo - Phạm Thị Thảo đã thi đấu xuất sắc, bỏ xa các đối thủ để về đích đầu tiên. Đây là tấm huy chương vàng thứ 3 của rowing Việt Nam tại SEA Games 31.

Các VĐV ở nội dung 4 nữ hạng nhẹ hai mái chèo

Các VĐV ở nội dung 4 nữ hạng nhẹ hai mái chèo

Thành công nối tiếp thành công, ở nội dung đôi nữ hạng nặng mái chèo đơn, dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt của đội Indonesia nhưng Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ đã thi đấu tuyệt vời để mang về cho Việt Nam thêm 1 huy chương vàng.

Như vậy, đội Rowing nữ đã giành huy chương vàng ở cả 4 nội dung đã thi đấu. Một kết quả trân trọng từ các nữ chiến binh tuyển Rowing Việt Nam.

Đọc thêm