Cử tri kiến nghị giải pháp bảo đảm an sinh xã hội trước biến động giá cả

(PLVN) - Sáng 28/6, tại xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum,Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Nguyễn Văn Hùng đã dự Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh minh họa)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu trong một buổi tiếp xúc cử tri. (Ảnh minh họa)

Tại Hội nghị, cử tri xã Đăk Môn đã kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho những người dân còn khó khăn sinh sống tại xã khu vực I, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời kiến nghị Chính phủ quan tâm, tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử của huyện.

Ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị xác đáng của cử tri, thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, liên quan đến bảo hiểm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng sau khi có Quyết định 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua khảo sát của Đoàn ĐBQH Kon Tum trên địa bàn tỉnh cho thấy, có gần 52.000 trường hợp, riêng huyện Đăk Glei là 6.000 trường hợp; còn tính chung trên toàn quốc là hơn 4 triệu. Đây là con số rất lớn.

“Tại diễn đàn Quốc hội, các ĐBQH cũng đã có ý kiến, tôi xin tiếp thu ý kiến này. Là ĐBQH và là thành viên của Chính phủ, chúng tôi sẽ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo bộ, ngành liên quan, tiếp tục đeo bám để các bộ, ngành sớm trình Chính phủ xem xét, sửa đổi”, Bộ trưởng cho biết.

Cùng ngày, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 8, số 10 cũng đã tiếp xúc cử tri các huyện Quốc Oai, Thạch Thất, Chương Mỹ, Mê Linh, Sóc Sơn sau Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Nhiều kiến nghị của cử tri tập trung về giải pháp ổn định đời sống nhân dân trước biến động giá cả, thị trường.

Cử tri cho rằng giá cả xăng dầu gia tăng đã ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, đặc biệt là dịch vụ sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp hạ giá nguyên vật liệu xây dựng, thức ăn chăn nuôi nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện sản xuất cho người dân...

Cử tri huyện Sóc Sơn đề nghị có giải pháp khắc phục hiện tượng úng, ngập gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 3; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội cho người dân vùng ảnh hưởng môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn… Ngoài ra, nhiều ý kiến cử tri các huyện kiến nghị có biện pháp tháo gỡ vướng mắc trong việc giao đất dịch vụ; xử lý dứt điểm các sự việc khiếu kiện kéo dài; sớm hoàn thành các dự án chậm tiến độ...

Đọc thêm