Cử tri Long An háo hức đi bầu cử

(PLVN) - Sáng 23/5, đông đảo cử tri trên địa bàn tỉnh Long An phấn khởi đi bỏ phiếu bầu những người có đủ đức, đủ tài vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều cử tri bày tỏ niềm háo hức, xen kẽ xúc động khi cầm trên tay lá phiếu trong sự kiện trọng đại này.

Trước giờ diễn ra Lễ khai mạc bầu cử, nhiều cử tri dành thời gian xem lại danh sách của các ứng cử viên trước khi quyết định gửi niềm tin và sự kỳ vọng của mình qua lá phiếu bầu. Đây là hoạt động thể hiện thức trách nhiệm cao về quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mai Văn To - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử thị trấn Bến Lức - cho biết: “Cuộc bầu cử nhiệm kỳ này, thị trấn có 17.698 cử tri với 9 đơn vị bầu cử và 11 khu vực bỏ phiếu. Sáng nay, 11 khu vực bỏ phiếu đã đồng loạt khai mạc theo đúng thời gian quy định. Ngoài ra, thị trấn còn có các điểm bỏ phiếu phụ dành cho người đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19".

Ủy ban bầu cử xã phối hợp chỉ đạo bố trí nơi bỏ phiếu, đặt hòm phiếu ở địa điểm thuận tiện nhất để cử tri đi bầu, đồng thời, hướng dẫn cách di chuyển, sát khuẩn thùng phiếu phụ tại các điểm bầu cử dành cho người đang cách ly tập trung. Cử tri đều háo hức, phấn khởi đến các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình. Đặc biệt, công tác bảo đảm an ninh trật tự đi đôi với phòng chống dịch COVID-19 được Ủy ban bầu cử thị trấn quan tâm nhằm bảo đảm an toàn và để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Cử tri Nguyễn Văn Hai phấn khởi: “Chúng tôi háo hức đợi đến ngày này từ lâu rồi. Hôm nay, gia đình sắp xếp công việc đến dự lễ khai mạc và bầu cử từ rất sớm. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo và thực hiện đúng chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khi đi bầu cử. Gia đình hy vọng lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, có tâm, có tầm để nói lên tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ Long An - bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1 (khu phố 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).
 Ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh uỷ Long An - bỏ lá phiếu đầu tiên tại khu vực bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình tại khu vực bỏ phiếu số 1 (khu phố 1, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).
Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 3 xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

Ông Nguyễn Văn Út  - Chủ tịch UBND tỉnh Long An - bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 3 xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa.

 
Cử tri phấn khởi bỏ phiếu vào hòm phiếu.
Cử tri phấn khởi bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Đọc thêm