Cử tri Hà Tĩnh hân hoan đi bỏ phiếu từ sớm

(PLVN) - Ngày 23/5, hơn 85 vạn cử tri Hà Tĩnh cầm lá phiếu của mình sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cử tri Hà Tĩnh hân hoan đi bỏ phiếu từ sớm

Sáng 23/5, ghi nhận của PV Báo PLVN tại một số điểm bầu cử trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, sau phần lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, nhanh, gọn và đảm bảo đúng quy trình, thủ tục trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, cử tri trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đến các địa điểm bỏ phiếu sớm tránh thời tiết nắng nóng gay gắt đầu mùa.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2, tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, Võ Trọng Hải bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 2, tổ dân phố 2, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. 

Cử tri Lê Trọng Hòa (72 tuổi) ở thôn Trung Hưng xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh cho biết:” Xem dự báo thời tiết hôm nay 23/5, trên địa bàn Hà Tĩnh thời tiết nắng nóng vì vậy sáng nay tôi dậy sớm để đi bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình tại điểm bầu cử số 2 xã Thạch Hưng, thời điểm này tại Hà Tĩnh nắng nóng đầu mùa rất gay gắt”.

Cử tri Lê Trọng Hòa (72 tuổi) ở thôn Trung Hưng xã Thạch Hưng đi bỏ phiếu sớm tránh thời tiết nắng nóng đầu mùa.
 Cử tri Lê Trọng Hòa (72 tuổi) ở thôn Trung Hưng xã Thạch Hưng đi bỏ phiếu sớm tránh thời tiết nắng nóng đầu mùa.

Cử tri Hòa cho biết: "Tôi mong rằng các đại biểu trúng cử sẽ luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lắng nghe và chắt lọc ý kiến của cử tri, là cầu nối quan trong giữa Nhân dân với các cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân".

“Danh sách cử tri và danh sách trích ngang, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri được tìm hiểu, lựa chọn và bầu ra những ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Công tác chuẩn bị cho bầu cử được các cấp, ngành  tổ chức chu đáo tạo không khí vui tươi phấn khởi cho cử tri đi bầu cử” - ông Hòa cho biết thêm.

Danh sách trích ngang, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri được tìm hiểu, lựa chọn.
  Danh sách trích ngang, tiểu sử các ứng cử viên được niêm yết khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri được tìm hiểu, lựa chọn. 

Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hưng cho biết: Xã Thạch Hưng có 6 tổ bầu cử với 3328 cử tri. Thạch Hưng là xã vùng ven của thành phố Hà Tĩnh người dân ở đây chủ yếu là làm nông nghiệp vì vậy các cử tri đi bỏ phiếu sớm về kịp thu hoạch mùa. Ghi nhận đến 8h30 phút sáng 23/5, tại 6 tổ bầu cử trên địa bàn xã đã có đến 80% cử tri bỏ phiếu xong. 

Cử tri ở tổ dân phố Tân Quý, Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh bỏ phiếu.
Cử tri ở tổ dân phố Tân Quý, Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh bỏ phiếu. 

Theo Ủy ban Bầu cử Hà Tĩnh, toàn tỉnh có 858.468 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XV và HĐND tỉnh khóa XVIII; 857.606 cử tri được tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 848.343 cử tri được tham gia bầu đại biểu HĐND cấp xã.

Các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”.
  Các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”.

Cử tri Hà Tĩnh sẽ lựa chọn 7 vị ĐBQH trên tổng số 13 ứng cử viên (trong đó có 3 người do Trung ương giới thiệu) tại 3 đơn vị bầu cử; bầu 54 đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 90 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử; bầu 418 đại biểu HĐND huyện trên tổng số 690 ứng cử viên tại 94 đơn vị bầu cử và bầu 5.011 đại biểu HĐND xã trên tổng số 8.390 ứng cử viên tại 1.407 đơn vị bầu cử.

Niềm vui sau khi thực hiện nghĩa vụ cử tri của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quân và chị Võ Thị Ngọc Thủy ở khối phố Tân Quý, Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.
Niềm vui sau khi thực hiện nghĩa vụ cử tri của vợ chồng anh Nguyễn Văn Quân và chị Võ Thị Ngọc Thủy ở khối phố Tân Quý, Phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh có 1.445 khu vực bỏ phiếu đón cử tri đến để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã được tỉnh Hà Tĩnh kích hoạt ở mức độ cao nhất. Theo đó, các địa phương đã bố trí từ 1-2 cán bộ y tế có mặt tại tất cả khu vực bỏ phiếu để đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri phải thường xuyên thực hiện thông điệp “5K”.

Đọc thêm