Cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu tổng thống

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay, 10/4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống năm 2022. Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Pháp cho biết, hơn 48 triệu công dân nước này đã được đăng ký trong danh sách cử tri.
Poster các ứng cử viên tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022.
Poster các ứng cử viên tại cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2022.

Theo hãng tin TASS, các điểm bỏ phiếu sẽ được mở cửa ở Pháp vào lúc 8h (giờ địa phương). Việc bỏ phiếu bắt đầu sớm nhất là vào ngày 9/4 ở các vùng lãnh thổ hải ngoại vì sự khác biệt về múi giờ.

Tại vòng 1 của cuộc bầu cử, 2 ứng cử viên sẽ được chọn trong số 12 ứng cử viên tranh cử chức vụ tổng thống Pháp.

Hai người này sẽ tiếp tục cuộc đua trong vòng bỏ phiéu thứ hai sẽ được tổ chức trong hai tuần nữa, vào ngày 24/4.

Theo kết quả thăm dò dư luận, 26% cử tri bày tỏ ý định ủng hộ nguyên thủ quốc gia đương nhiệm của Pháp là ông Emmanuel Macron.

Bà Marine Le Pen, đại diện đảng cực hữu Mặt trận quốc gia, đứng thứ hai với 25% cử tri ủng hộ. Ông Jean-Luc Melenchon từ đảng cánh tả Nước Pháp bất khuất (La France Insoumise) đứng thứ ba với 17,5% cử tri ủng hộ.

Trước đây, nhiệm kỳ của Tổng thống Pháp là 7 năm nhưng từ năm 2000 trở lại đây đã giảm xuống xuống còn 5 năm. Một cá nhân chỉ có thể đảm nhiệm cương vị tổng thống Pháp tối đa 2 nhiệm kỳ liên tiếp.