Cử tri Tiền Giang hăng hái thực hiện quyền làm chủ

(PLVN) - Dù tình hình diễn biến phức tạp của COVID-19, nhưng cử tri trên Tiền Giang vẫn tích cực tham gia bầu cử vào ngày 23/5

Trong ngày bầu cử, không khí dân chủ, tươi vui đã lan tỏa ở khắp các điểm điểm bỏ phiếu của tỉnh Tiền Giang. Dù tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng cử tri vẫn hăng hái tham gia bầu cử để thực hiện quyền làm chủ của mình, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng với nguyện vọng của nhân dân. Hoàn thành việc bỏ phiếu của mình, nhiều cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Sau khi bỏ phiếu, ông Đình Tiến (xã Tân Đông) chia sẻ: “Tôi rất tin tưởng khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên. Tôi hy vọng các đại biểu trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra và có tiếng nói mạnh mẽ trước những vấn đề hệ trọng của đất nước”.

Hòa trong dòng người đi bỏ phiếu, cử tri Đỗ Văn Minh (xã Tân Mỹ Chánh) đánh giá công tác chuẩn bị cũng như quy trình bầu cử đã được thực hiện nghiêm túc đúng quy định pháp luật. Cử tri hy vọng để đáp ứng được yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân ngoài lòng nhiệt tình, những người được bầu cần không ngừng nâng cao năng lực, trình độ, có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và được dân tín nhiệm.

Cử tri thực hiện tốt việc xếp hàng vào điểm bỏ phiếu
Cử tri thực hiện tốt việc xếp hàng vào điểm bỏ phiếu
Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và hy vọng của cử tri đối với người đại biểu của nhân dân.
Mỗi lá phiếu đều gửi gắm niềm tin và hy vọng của cử tri đối với người đại biểu của nhân dân. 
Cử tri được đóng dấu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.
Cử tri được đóng dấu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ bầu cử.  

Có thể nhận thấy, sự kỳ vọng của cử tri ở mỗi lá phiếu bầu là niềm tin và hy vọng được gửi gắm vào các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ sắp tới sẽ làm tốt vai trò của mình, sẽ là người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, luôn lắng nghe và thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Những người trúng cử cần phải làm tốt trọng trách của mình, góp phần phát triển kinh tế và xã hội, giữ vững an ninh chủ quyền của đất nước. Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

Đọc thêm