Cử tri TP Hưng Yên ​kiến nghị tìm giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân

(PLVN) - Ngày 23/6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri tại TP Hưng Yên.

Tới dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên; Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đại biểu với cử tri TP Hưng Yên.
 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và các đại biểu với cử tri TP Hưng Yên.

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV với cử tri TP Hưng Yên, thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVI. Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020.

Cử tri TP Hưng Yên bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả mà đất nước và tỉnh đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, đồng thời nêu lên những vấn đề quan tâm như: Xem xét điều chỉnh chế độ chi trả phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, tiêu thụ nông sản cho nông dân; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kênh tiêu Chợ Gạo và kè sông Điện Biên; tiếp tục quan tâm chế độ, chính sách tới những người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền TP Hưng Yên tiếp thu, xem xét và có giải pháp giải quyết kịp thời các nội dung cử tri nêu. 

Đồng thời Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Cán bộ, đảng viên và nhân dân TP Hưng Yên cần tăng cường đoàn kết và đồng thuận cao hơn nữa trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị để xây dựng TP Hưng Yên ngày càng ổn định và phát triển".

Đọc thêm