Cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(PLVN) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, chiều 14/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 10 và 11/2023.
Quang cảnh phiên làm việc chiều 14/12. (Ảnh: Phạm Thắng)
Quang cảnh phiên làm việc chiều 14/12. (Ảnh: Phạm Thắng)

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội (QH) tháng 10 và 11/2023 do Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ (UBTV) QH Dương Thanh Bình trình bày cho thấy, cử tri và Nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của QH và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Cử tri và Nhân dân hết sức quan tâm, theo dõi hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua; các chuyến thăm chính thức Việt Nam của một số Nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch Nghị viện, Thủ tướng Chính phủ của một số nước đến Việt Nam, gần đây nhất là chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, góp phần củng cố và phát triển quan hệ tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài giữa Việt Nam và các nước bạn.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV trên các lĩnh vực lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và việc thực hiện các hoạt động giám sát của QH đối các thành viên Chính phủ, Trưởng ngành trong việc thực hiện một số nghị quyết của QH khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Bên cạnh những kết quả đạt được, cử tri và Nhân dân tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung; tình hình biến đổi khí hậu đã gây sạt lở núi, bờ biển, xâm thực ảnh hưởng đến đời sống và tính mạng của người dân; thị trường vàng biến động bất thường; việc tăng giá xăng, giá điện kéo theo giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng theo, là vấn đề lo lắng trong Nhân dân, đặc biệt các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp...

Về kết quả tiếp nhận, xử lý và giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri của cơ quan có thẩm quyền, Trưởng Ban Dân nguyện cho biết, qua báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6, QH khóa XV của Đoàn đại biểu QH các tỉnh, TP trực thuộc trung ương, Ban Dân nguyện tổng hợp được 1.292 kiến nghị của cử tri. Sau khi rà soát, phân loại, Ban Dân nguyện đã kịp thời chuyển các kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trong thời gian diễn ra Kỳ họp lần thứ 6, QH khóa XV, các công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Địa điểm Tiếp công dân của QH và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đều chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo và nội quy, quy chế tiếp công dân; không gây ra các vụ việc, tình huống phức tạp về an ninh trật tự. Theo báo cáo tổng hợp từ các địa phương, trong tháng 10 và tháng 11/2023, tình hình khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và lao động ở một số địa phương vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp…

Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương. (Ảnh: Nghĩa Đức)

Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương. (Ảnh: Nghĩa Đức)

Điều hành nội dung thảo luận,Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương đề cập đến một số vấn đề mà cử tri quan tâm như tình hình mưa lũ ở miền Trung, tình hình tiêu cực của kinh tế thế giới, giá xăng, giá điện, tình hình khó khăn của doanh nghiệp dù đã được khôi phục nhưng đời sống của người dân ở nhiều vùng vẫn gặp khó khăn, nhất là hộ có thu nhập thấp, hộ nghèo, các vùng đặc biệt khó khăn…

Các nội dung gần đây mà người dân lo lắng và bức xúc như tình hình vi phạm tội phạm, trong đó có nhiều vụ cướp có tính chất manh động, một số công nhân mắc bệnh nghề nghiệp ở các khu công nghiệp, lừa đảo bán hàng qua mạng, về lương của giáo viên mầm non, tình trạng xuống cấp đạo đức trong học đường…

Về tình hình khiếu nại, tố cáo trong tháng 10 và tháng 11/2023, Phó Chủ tịch QH cho biết, qua số liệu thống kê cho thấy tăng cả số lượt đoàn đông người, số lượt công dân và số vụ việc. Đáng chú ý, tăng 8 lượt đoàn đông người. Trong kỳ báo cáo, số đoàn đông người tại Hà Nội có nhiều dấu hiệu phức tạp, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn. Theo báo cáo của các địa phương, tình hình khiếu nại, tố cáo ở các địa phương chủ yếu liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng và lao động, trong đó có 5 vụ khiếu kiện đông người và phức tạp.

Về kết quả thực hiện kiến nghị của UBTVQH tại Báo cáo dân nguyện kỳ trước, tình hình giải quyết chưa thật sát sao. Ban Dân nguyện đề xuất giám sát 2 vụ việc. Phó Chủ tịch QH Trần Quang Phương đề nghị UBTVQH cho ý kiến về số lượng, nội dung khiếu nại, tố cáo để giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc xử lý, tiếp nhận đơn thư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương Trần Quốc Dũng cho biết Thanh tra Chính phủ nhất trí cao với số liệu của Ban Dân nguyện đã báo cáo… Trong tháng 11, 12, số lượng công dân khiếu kiện lên Trung ương tăng cao, Thanh tra Chính phủ và Ban Dân nguyện phối hợp chặt chẽ để giải quyết.

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương nhấn mạnh về kiến nghị của Ban Dân nguyện đối với những vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, Thanh tra Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương để giải quyết dứt điểm và sẽ báo cáo với QH trong các kỳ họp sau.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. (Ảnh: Phạm Thắng)

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ. (Ảnh: Phạm Thắng)

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nhất trí cao với Báo cáo công tác dân nguyện tháng 10 và tháng 11/2023, các kiến nghị liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân; đồng tình với những kiến nghị của Ban Dân nguyện, trong thời gian tới, nhất là dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán, lực lượng Công an sẽ sẵn sàng phối hợp, có kế hoạch triển khai trong toàn lực lượng Công an từ trung ương đến cơ sở đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng thông tin thêm về một số vụ việc được thành viên UBTVQH nêu, trong đó có vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết, những vụ việc xảy ra thời gian qua đã được xử lý nhanh chóng, kịp thời, điều tra, xác minh và xử lý đối tượng rất khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định. Tuy nhiên, trong dịp cuối năm, hoạt động của tội phạm thường gia tăng vì nhiều nguyên nhân.

Trước đó, UBTVQH đã xem xét, cho ý kiến Chương trình công tác năm 2024 của UBTVQH. Cơ bản nhất trí về dự thảo Nghị quyết, các ý kiến đề nghị phải chuẩn bị rất tích cực một số nhiệm vụ trong tháng 1/2024 tới đây như dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Quy hoạch không gian biển quốc gia.

Các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí cao việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện Chương trình, nhất là phải yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về gửi tài liệu tại phiên họp, trong đó cần chú trọng về công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu đạt chất lượng, đúng tiến độ, đảm bảo thời gian để Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của QH thẩm tra và các thành viên của UBTVQH có điều kiện nghiên cứu tài liệu kỹ lưỡng, góp phần nâng cao chất lượng phiên họp, kỳ họp…

Đọc thêm