Cuba tuyên bố vaccine tự sản xuất ngừa được biến thể Delta

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuba vừa công bố những dữ liệu ban đầu cho thấy vaccine ngừa COVID-19 do nước này sản xuất đang phát huy tác dụng, bao gồm cả với biến thể Delta của virus SARS-CoV-2.
Pano tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại Cuba.
Pano tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại Cuba.

Theo Reuters, Tập đoàn công nghệ sinh học và dược phẩm Cuba (BioCubaFarma) thông báo, cho đến nay, chỉ có 21.000 người, tương đương với 0,8% trong số 2,5 triệu người đã được tiêm vaccine do Cuba sản xuất mắc COVID-19.

Trong số đó, số người tử vong sau khi bị mắc bệnh dù đã được tiêm chủng là 99 người, tương đương với tỉ lệ 0,003%.

Đây là những dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy vaccine do Cuba bào chế và sản xuất đang phát huy tác dụng, bao gồm cả đối với biến thể Delta, đặc biệt là trong việc ngăn ngừa bệnh diễn tiến nặng.

“Đây là dữ liệu thực sự đầy hứa hẹn”, ông Eduardo Martinez - người đứng đầu BioCubaFarma - thông báo trên truyền hình nhà nước Cuba.

Ông này cho biết thêm rằng công ty đang tiến hành sản xuất lượng vaccine đủ để tiêm chủng đầy đủ cho toàn bộ dân số của Cuba bằng hai loại vaccine Abdala và Soberana 2 vào tháng 9 tới. Các loại vaccine của Cuba có liều lượng tiêm đầy đủ là 3 mũi.

Cuba hiện đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng cho người dân trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh ở nước này.

Giới chức Cuba đã bắt đầu chiến dịch tiêm chủng hàng loạt ở Havana vào tháng 5 vừa qua với 2 loại vaccine là Abdala và Soberana 2.

Theo giới chức Cuba, các vaccine này đã chứng minh được hiệu quả hơn 90% trong các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối.

Cuba là quốc gia châu Mỹ Latin duy nhất đã có vaccine ngừa COVID-19 đã ở thử nghiệm giai đoạn cuối. Các loại vaccine Abdala và Soberana 2 của Cuba nhận được sự quan tâm từ nhiều nước trên thế giới.