Cục Kế hoạch – Tài chính: Chú trọng tham mưu các giải pháp đảm bảo, tăng cường nguồn lực tài chính

(PLVN) -Ngày 11/8, Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Tư pháp đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Cục và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Cục Kế hoạch – Tài chính, Bộ Tư pháp.

Tham dự buổi lễ có các Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Trần Tiến Dũng, Mai Lương Khôi, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh; đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan; đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc Bộ Tư pháp cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các cán bộ, công chức đã và đang công tác tại Cục Kế hoạch - Tài chính.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Cục Kế hoạch – Tài chính, Cục trưởng Phan Anh Tuấn nhấn mạnh, 30 năm qua là chặng đường phát triển không ngừng của Cục Kế hoạch - Tài chính từ những ngày đầu mới thành lập trong điều kiện khó khăn chung của Bộ, ngành. Đến nay, Cục đã có bước phát triển vững chắc, chuyển dần từ quản lý vi mô sang vĩ mô đối với 5 lĩnh vực quan trọng của Ngành gồm: quản lý ngân sách, tài sản công, đầu tư công, kế hoạch và thống kê.

Nhìn lại chặng đường đã qua, Cục Kế hoạch - Tài chính vinh dự và tự hào khi đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Bộ, ngành Tư pháp, được thể hiện qua kết quả công tác ở từng lĩnh vực chuyên môn được giao. Cụ thể, việc xây dựng thể chế trong công tác kế hoạch - tài chính áp dụng trong nội bộ Ngành đến nay cơ bản đã hoàn thiện, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực tài chính, ngân sách, tài sản, đầu tư công, kế hoạch, thống kê, bảo đảm phù hợp với đặc thù của Bộ, ngành Tư pháp.

Cục trưởng Phan Anh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Cục Kế hoạch – Tài chính.

Cục trưởng Phan Anh Tuấn phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Cục Kế hoạch – Tài chính.

Việc đảm bảo kinh phí hoạt động, điều kiện làm việc cho gần 800 cơ quan, đơn vị dự toán và trên 11.000 công chức, viên chức và người lao động trong ngành Tư pháp được duy trì ổn định, có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng, nhà nước giao cho Bộ, ngành Tư pháp.

Cùng đó, bảo đảm cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các đơn vị thuộc Bộ, hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự đạt được nhiều kết quả, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành; công tác kế hoạch và thống kê của Bộ, ngành đã đi vào nền nếp, phát huy vai trò là công cụ hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Mai Lương Khôi biểu dương những thành tích mà Cục Kế hoạch – Tài chính đã đạt được, đồng thời ghi nhận, trân trọng những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Cục trong những năm qua.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính trong thời gian tới tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo để có bước phát triển mới, bền vững hơn nữa. Trong đó, bám sát các chủ trương, chính sách và các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác của Bộ, ngành Tư pháp; tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tích cực, chủ động trong công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo cũng như trong hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác kế hoạch tài chính theo đúng quy định.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu tại buổi lễ.

Chú trọng tham mưu các giải pháp đảm bảo, tăng cường nguồn lực tài chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp các đơn vị thuộc Bộ hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao cũng như kịp thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện như: đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Bộ, ngành phù hợp với định hướng xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số hiện nay.

Song song với đó, tập trung hoàn thiện thể chế, quy định nội bộ về đầu tư công, tiêu chuẩn định mức, kinh tế - kỹ thuật, chỉ tiêu báo cáo thống kê trong các lĩnh vực công tác của Bộ nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực và tính công khai, minh bạch trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tài sản.

Ngoài ra, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đề nghị Cục Kế hoạch – Tài chính tăng cường mối quan hệ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ liên quan trong việc bố trí, phân bổ nguồn lực phục vụ nhiệm vụ chính trị của Bộ, ngành Tư pháp.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Cục Kế hoạch - Tài chính.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc trao Huân chương lao động Hạng Nhì cho Cục Kế hoạch - Tài chính.

Với nỗ lực phấn đấu không ngừng và những đóng góp quan trọng, thiết thực, hiệu quả, Cục Kế hoạch - Tài chính vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đây là món quà tinh thần vô giá, là phần thưởng có ý nghĩa to lớn, thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Tư pháp đối với sự phấn đấu, nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Kế hoạch - Tài chính trong suốt 30 năm xây dựng và trưởng thành.

Nhân dịp này, tại buổi lễ, đã công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 14 tập thể và 13 cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Cục Kế hoạch – Tài chính.

Một số hình ảnh:

Đọc thêm