Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc: Không để ai bị bỏ lại phía sau

(PLVN) -Vừa qua, Cục THADS tỉnh tổ chức các đoàn đã đến thăm hỏi, tặng 18 xuất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trên địa bàn.
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc: Không để ai bị bỏ lại phía sau

Nhằm thiết thực chào mừng 74 năm Ngày thành lập ngành Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2020), 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2020), hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2020 của Tổng cục THADS, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay từ đầu năm công tác, Cục THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, theo đó Cục đã triển khai các hoạt động cụ thể như đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trao quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Hòa chung không khí thi đua của toàn Đảng, toàn dân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước trong năm 2020, đồng thời phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, tinh thần tương thân tương ái. Trong hai ngày 25 và 26/8/2020, Cục THADS tỉnh tổ chức các đoàn đã đến thăm hỏi, tặng 18 xuất quà cho các gia đình chính sách có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 32 triệu đồng do cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh ủng hộ, trong đó giành 14 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó được trao dịp đầu năm học tháng 9/2020.

 

Ngày 25/8/2020, Đoàn do đồng chí Đào Xuân Hà – Phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình tại các huyện, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Tường, Tam Đảo, Yên Lạc, cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã, thôn nơi có gia đình chính sách, hộ nghèo; Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, Đại diện các đoàn thể của Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.

Đoàn đã đi thăm, tặng 8 xuất quà cho các gia đình gồm: gia đình Bà Nguyễn Thị Huê trú tại Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Bà Huê già yếu có 01 con gái bị tật nguyền; gia đình bà Nguyễn Thị Tất trú tại Tích Sơn, Vĩnh Yên, Bà Tất có 01 con trai không vợ, mắc bệnh ung thư, không có nhà đất, phải ở tạm nhà đất của UBND phường; gia đình ông Lương Hữu Cầu trú tại Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường, Ông Cầu vợ đã chết, 02 con bị tâm thần; gia đình Bà Lê Thị Phương trú tại Vĩnh Ninh, Vĩnh Tường, Bà Phương không có chồng, có 02 con bị bệnh tim bẩm sinh; gia đình Bà Nguyễn Thị Ngõ trú tại thị trấn Yên Lạc, Bà Ngõ sống độc thân, già yếu; gia đình Ông Nguyễn Văn Thân trú tại thị trấn Yên Lạc, Ông Thân bị thiểu năng trí tuệ, vợ bị tai nạn lao động không tự chăm sóc được bản thân; gia đình ông Trần Ngọc Vũ là thương binh trú tại Hợp Châu, Tam Đảo, Ông Vũ là nạn nhân chất độc màu da cam; gia đình Bà Ngô Thị Tư là vợ liệt sỹ.

 

Cũng trong chương trình công tác, ngày 26/8/2020, Đoàn do đồng chí Phùng Huy Thuận – Phó cục trưởng làm trưởng đoàn đã đi thăm hỏi, tặng quà các gia đình tại các huyện, thành phố Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Dương, Sông Lô, Lập Thạch, cùng đi với đoàn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các xã, thôn nơi có gia đình chính sách, hộ nghèo; Trưởng, Phó trưởng phòng các phòng chuyên môn, Đại diện các đoàn thể của Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cấp huyện.

Đoàn đã đi thăm, tặng 10 xuất quà cho các gia đình gồm: Bà Nguyễn Thị Sâu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Ông Nguyễn Ngọc Đảm là thương binh hạng 2/4 bị tù đày, đều trú tại xã Cao Minh, Phúc Yên; Bà Trần Thị Thực trú tại Hương Canh, Bình Xuyên, bà Thực đang điều trị chạy Thận giai đoạn cuối; Bà Dương Thị Sông sống một mình, độc thân trú tại Bà Hiến, Bình Xuyên; Bà Trần Thị Tuyết trú tại Hợp Hòa, Tam Dương, Bà Tuyết không có nhà đất, một mình nuôi 02 con nhỏ; bà Nguyễn Thị Khém trú tại Hướng Đạo, Tam Dương, cụ Khém đã 97 tuổi là người già neo đơn, sống một mình; ông Lê Xuân Đãn trú tại Phú Chiền, Lập Thạch, cả hai vợ chồng bị bệnh; ông Khổng Văn Chung trú tại Thống Nhất, Lập Thạch thuộc đối tượng bảo trợ xã hội; ông Khổng Quốc Việt trú tại Cao Phong, Sông Lô, ông bị ung thư gan; bà Nguyễn Thị Phong trú tại Đồng Thịnh, Sông Lô là hộ nghèo...

Tại các hộ được đến thăm hỏi, tặng quà các đồng chí Lãnh đạo Cục đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh của các gia đình chính sách, đồng thời động viên tinh thần, mong muốn các gia đình tiếp tục gìn giữ truyền thống đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương mẫu đi đầu trong các phong trào, hoạt động của địa phương.

Các gia đình chính sách, hộ nghèo đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, thường xuyên phải điều trị bệnh hiểm nghèo. Mỗi nơi đến thăm, các gia đình đều xúc động, chân thành cảm ơn sự quan tâm, động viên, thăm hỏi của các đồng chí Lãnh đạo Cục THADS tỉnh, cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” được Thủ tướng Chính phủ phát động từ cuối năm 2016 và cho đến nay, đồng thời phát huy tinh thần tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách”, sẻ chia với những khó khăn của một bộ phận nhân dân do bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19. Cục THADS tỉnh chung tay góp sức vì người nghèo, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau là một hành động đẹp, thiết thực và ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, với cộng đồng và xã hội mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Cục THADS tỉnh muốn gìn giữ, kế tục và phát huy, góp phần thực hiện thắng lợi chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Theo kế hoạch, đầu tháng 9/2020 Cục THADS tỉnh sẽ trao 14 xuất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổng kinh phí 14 triệu đồng.

Đọc thêm