Trong phiên đối thoại, các đại biểu Hội đồng Trẻ em tỉnh Lai Châu đã tham gia phát biểu các ý kiến nêu lên những mong muốn, nguyện vọng của trẻ em tại địa phương, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thực tế độc đáo, sáng tạo xung quanh 3 chủ đề được trẻ em Lai Châu đặc biệt quan tâm: việc sử dụng công nghệ thông tin và AI trong học tập; nhận thức và thực trạng sử dụng thuốc lá điện tử trong thanh, thiếu niên; thực trạng và giải pháp trong công tác phòng, chống tảo hôn.
Em Lò Ngọc Tuệ Lâm, học sinh lớp 9, đại diện trẻ em huyện Nậm Nhùn đã đưa ra ý kiến từ một góc nhìn độc đáo liên quan đến vai trò của cha mẹ trong việc bảo vệ trẻ em khỏi việc tiếp cận thuốc lá điện tử: “Pháp luật hiện hành đã quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử phạt đối với cha mẹ hoặc người giám hộ khi giao xe, hoặc để con em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Từ cơ sở đó, liệu có thể mở rộng cách tiếp cận tương tự để xem xét trách nhiệm của cha mẹ trong những trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm dẫn đến việc con em đang trong độ tuổi học sinh sử dụng hoặc buôn bán thuốc lá điện tử không ạ?”. Các câu hỏi, đề xuất của trẻ em đã được đại diện các sở, ban, ngành lắng nghe, phản hồi và cam kết sẽ tiếp tục nghiên cứu đưa ra các giải pháp, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện tốt hơn cho trẻ em phát triển an toàn và toàn diện trong thời đại số.
Không ít đại biểu Hội đồng Trẻ em của các tỉnh thành như Lai Châu đều đến từ thành viên các Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” là một trong 4 mô hình cốt lõi của Dự án “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” (Dự án 8) và là mô hình dành riêng cho trẻ em trong trường học và trong cộng đồng với mục đích tạo nơi sinh hoạt, trao đổi, trang bị kiến thức, kỹ năng sống để phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại, các kiến thức về giới, bình đẳng giới và các vấn đề liên quan đến trẻ em...
Theo T.Ư Hội LHPN Việt Nam, trong giai đoạn I: 2021 - 2025 triển khai Dự án 8, các cấp Hội Phụ nữ tại các tỉnh thành trên cả nước đã thành lập và duy trì 2.026 CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” (đạt 113% chỉ tiêu giai đoạn 1), tuyên truyền cho 121.535 trẻ em vùng đồng bào DTTS và miền núi, 34/40 tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Để giúp trẻ em có thể ngay từ bây giờ từ những thay đổi nhỏ, gieo mầm hy vọng lớn cho chính bản thân và vùng đất mình đang sống, ở giai đoạn II: 2026 - 2030 của Dự án 8, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì, nâng chất lượng và nhân rộng mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” trên phạm vi vùng đồng bào DTTS và miền núi, chú trọng tổ chức các hoạt động đối thoại phát huy tiếng nói và sự tham gia của trẻ em vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội địa phương; phát huy vai trò và sự tham gia tiên phong của nam, nữ thanh niên tại cộng đồng và học sinh, sinh viên là người DTTS đang theo học tại các trường trung học phổ thông, trường đại học, cao đẳng...