Những ngày qua, nhiều phụ huynh phản ánh việc một số giáo viên, nhà trường khuyên học sinh “không nên thi vào lớp 10 công lập”, hoặc gợi ý đăng ký dự tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề.
Về vấn đề này, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội - Trần Thế Cương cho biết, ngay từ đầu năm học, Sở đã có chỉ đạo cụ thể về việc định hướng học sinh sau tốt nghiệp THCS cần được thực hiện dựa trên năng lực cá nhân, nguyện vọng chính đáng của học sinh và định hướng nghề nghiệp phù hợp. Các trường có thể tư vấn, cung cấp thông tin đa dạng, nhưng tuyệt đối không được gây tâm lý hoang mang hoặc cản trở quyền được dự thi vào lớp 10 của học sinh.
"Áp lực thi vào trường công lập ở Hà Nội rất lớn. Do vậy, ngành giáo dục và các nhà trường tạo điều kiện, hỗ trợ học sinh vững tâm ôn luyện và tự tin tham gia kỳ thi. Việc vận động học sinh không thi là trái với đạo lý giáo dục, ảnh hưởng đến quyền học tập của các em, vì thế không thể chấp nhận", ông Trần Thế Cương nói.
Hiện Sở GD&ĐT Hà Nội đã nắm được các phản ánh từ phụ huynh về việc một số giáo viên hoặc nhà trường, vì nhiều lý do, đã khuyên học sinh "không nên thi vào lớp 10 công lập", hoặc gợi ý đăng ký dự tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên hoặc trường nghề. Sở đã chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo rà soát, báo cáo cụ thể.
"Bất kỳ hành vi nào mang tính ép buộc, định hướng sai lệch đối với học sinh đều sẽ bị xử lý nghiêm khắc", người đứng đầu ngành giáo dục Hà Nội khẳng định.
Cũng theo ông Cương, trên địa bàn thành phố hiện có nhiều loại hình trường học, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu học tập cho học sinh sau khi tốt nghiệp THCS. Đó là các trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề... Việc lựa chọn mô hình học tập nào là nguyện vọng và quyền của học sinh, cũng như gia đình.
"Chúng tôi cũng muốn gửi thông điệp tới phụ huynh và học sinh: Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập là một cột mốc quan trọng, nhưng không phải là con đường học tập duy nhất. Phụ huynh cần tạo không khí thoải mái, không gây áp lực cho các con. Sở cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ mọi học sinh có nguyện vọng thi, tạo điều kiện học tập cho các em theo nhiều hình thức phù hợp, tuyệt đối không để ai bị bỏ lại phía sau", ông chia sẻ thêm.
Đề thi không đánh đố thí sinh
Thông tin về đề thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đề thi chính thức sẽ được ra theo đúng cấu trúc, định dạng như đề minh họa mà Sở đã công bố từ đầu năm học. Nội dung đề thi chủ yếu ở chương trình lớp 9, đảm bảo không "đánh đố", không nằm ngoài chương trình mà các em đã được học ở cấp THCS.
Trước khi dự thi, Sở GD&ĐT Hà Nội đã yêu cầu các nhà trường tổ chức cho học sinh học tập quy chế. Các em cần nắm quy chế để không vi phạm các quy định. Đặc biệt, cần đến điểm thi đúng giờ, không mang điện thoại, thiết bị công nghệ cũng như các vật dụng bị cấm vào phòng thi.
Sở GD&ĐT đã yêu cầu cán bộ, giáo viên coi thi nghiêm túc nhưng vẫn thái độ nhẹ nhàng, thân thiện, tạo không khí thoải mái cho thí sinh làm bài đạt hiệu quả tốt nhất.
Năm học 2025 - 2026, Hà Nội đã thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời bảo đảm sự công bằng, minh bạch.
Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10. Nếu như trước đây, điểm môn Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2 thì năm nay đã bỏ cách tính này, thay vào đó là cộng điểm 3 môn thi. Tổng điểm xét tuyển tối đa là 30 điểm. Cách tính này nhằm bảo đảm công bằng giữa các môn học, khuyến khích học sinh học đều các môn.
Ngoài ra, để giảm áp lực cho học sinh, Thành phố đã cho xây mới, sửa chữa thêm trường lớp, tăng tỉ lệ tuyển sinh vào các trường công lập lên hơn 64%, tương đương tuyển khoảng 80.000 chỉ tiêu.
Ngay sau khi kết thúc kỳ thi, hội đồng chấm thi sẽ bắt tay ngay vào công việc nhằm đảm bảo công bố kết quả thi và điểm chuẩn trong thời gian dự kiến...