Cuộc chiến pháp lý giành quyền nuôi con không hồi kết giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo tạp chí Us Magazine, cả Brad Pitt và Angelina Jolie đều không nhượng bộ trong việc chia sẻ quyền nuôi con.
Sau nhiều năm ly hôn, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi con. Ảnh: Us Magazine.

Sau nhiều năm ly hôn, Brad Pitt và Angelina Jolie vẫn không tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi con. Ảnh: Us Magazine.

Gần đây, có thông tin Angelina Jolie đã nộp đơn ẩn danh kiện Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để được phép tìm hiểu rõ hơn cuộc điều tra của cơ quan này về cáo buộc Brad Pitt hành hung con trai cả Maddox trên chuyến bay từ châu Âu về Mỹ vào năm 2016. Cuộc điều tra này đã kết thúc vào tháng 11 cùng năm với kết luận Brad Pitt không có hành vi bạo hành gia đình. Tuy nhiên, Angelina Jolie không chấp nhận kết quả này.

Brad Pitt và Angelina Jolie kết hôn tại Pháp vào tháng 8/2014 sau gần 10 năm bên nhau và có 6 con chung (cả con ruột và con nuôi), gồm Maddox, Pax Thiên, Zahara, Shiloh, cặp song sinh Vivienne và Knox.

Jolie đệ đơn ly hôn vào tháng 9/2016 với lý do mâu thuẫn không thể hòa giải. Cặp đôi được tuyên bố độc thân hợp pháp vào 3 năm sau đó. Tuy nhiên, cho đến nay, cặp đôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong thỏa thuận về quyền nuôi con.

Một nguồn tin độc quyền nói với Us rằng Brad Pitt chưa sẵn sàng "từ bỏ cuộc chiến" để giành quyền nuôi con, mặc dù Jolie hy vọng rõ ràng rằng những đứa trẻ "sẽ không liên quan gì đến anh ấy”. Nam tài tử "than thở với bạn bè rằng” về sự cố chấp của vợ cũ, đồng thời anh cũng cảnh báo rằng cứ như vậy thì nữ diễn viên sẽ ”không có thời gian cho bất cứ điều gì khác cho đến khi các con đủ 18 tuổi”.

Dù vậy, nam tài tử vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Angelina Jolie có thể tìm được cách tha thứ và hàn gắn mối quan hệ rạn nứt này vì cả hai và con cái.

Đọc thêm