Cuộc đua thuyền buồm quanh thế giới sắp dừng chân tại Đà Nẵng

(PLO) -Chiều 12/1, UBND TP. Đà Nẵng cho biết, từ ngày 17 đến ngày 27/2 tới, đoàn đua thuyền buồm vòng quanh thế giới Clipper 2015 -2016 dừng chân tại Đà Nẵng. 
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng giới thiệu về cuộc đua thuyền buồm Clipper.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng giới thiệu về cuộc đua thuyền buồm Clipper.
Theo ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cuộc thi là cơ hội để Đà Nẵng quảng bá hình ảnh của mình ra các thị trường tiềm năng trong tương lai như Úc, EU, hay những thị trường mà Đà Nẵng chưa có điều kiện tổ chức xúc tiến về du lịch như Nam Mỹ, Nam Phi, Bắc Mỹ. 
Đặc biệt, với sự kiện đoàn đua dừng chân tại Đà Nẵng, các doanh nghiệp Đà Nẵng có cơ hội tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư trên nhiều lĩnh vực.
Nguyễn Trần Minh An, thủy thủ người Đà Nẵng, tham gia cuộc đua thuyền buồm Clipper 2015-2016
Nguyễn Trần Minh An, thủy thủ người Đà Nẵng, tham gia cuộc đua thuyền buồm Clipper 2015-2016 
Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở VHTT- DL chia sẻ thêm, việc kết nối doanh nghiệp được BTC Clipper gợi ý. Lý do, trong số những thuỷ thủ nghiệp dư tham gia cuộc thi có cả doanh nhân các nước. Từ ý tưởng trên, ngành chức năng đã tham mưu cho Thành uỷ, UBND thành phố tổ chức một buổi gặp mặt các doanh nghiệp địa phương để giao lưu, trao đổi thông tin và kết nối lẫn nhau, từ đó tạo ra cơ hội hợp tác đầu tư.
Theo Sở Ngoại vụ Đà Nẵng, Cuộc đua Clipper 2015- 2016 xuất phát từ London (Anh) vào tháng 8/2015, đến nay, các đội đua đã vượt qua 18.000 hải lý trong hành trình 40.000 hải lý. Trong đó, các đội có 2 lần băng qua Đại Tây Dương, một lần băng qua Nam Đại Dương và 3 lần đi qua eo biển Bass Strait nằm giữa Sydney (Úc) và đảo Tasmania. 
Cuộc đua đã dừng chân tại Rio de Janeiro (Brazil), Cape Town (CH Nam Phi), Albany, Sydney, Hobart (Úc). Qua 6 chặng đua khốc liệt trên biển, hiện nay đội đua Đà Nẵng đang tạm xếp ở vị trí thứ 7, trong đó, chặng đua Sydney- Hobart, đội Đà Nẵng xuất sắc cán đích đầu tiên.
Vào ngày 18/1, đoàn đua xuất phát từ Airlie Beach  (Úc) và đích đến là Đà Nẵng trên chặng đua mang tên “Đà Nẵng- Khám phá mới của Châu Á”. Đội Đà Nẵng tham gia cuộc đua gồm 58 thuỷ thủ. Trong chặng đua từ Airlie Beach (Úc) đến Đà Nẵng này, đội đua Đà Nẵng- Việt Nam có 16 thuỷ thủ tham gia, trong đó có thuỷ thủ người Đà Nẵng tên Nguyễn Trần Minh An.
Nhằm quảng bá cho sự kiện này, trong 10 ngày đoàn đua dừng chân tại Đà Nẵng, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức 19 hoạt động liên quan như: chèo thuyền Kayak trên sông Hàn, diễu hành đoàn thuyền, đôi chân trần trên cát, tọa đàm kết nối doanh nghiệp…

Đọc thêm