Cuộc đua vaccine sẽ vẫn tiếp diễn để chống lại "thế hệ tiếp theo" của các chủng virus

(PLVN) - Giám đốc điều hành BioNTech cho biết vào giữa năm 2022 sẽ cần vaccine COVID-19 mới để chống lại "thế hệ tiếp theo" của các chủng virus.
Các loại vaccine phòng COVID-19 đang được sử dụng hiện nay. Ảnh: Reuters

Giám đốc điều hành của công ty BioNTech, công ty công nghệ sinh học đã đồng phát triển vaccine Pfizer, Uğur Şahin nói với Financial Times rằng các biến thể của COVID-19 như chủng Delta dễ lây lan hơn nhưng có thể được giải quyết bằng cách tiêm nhắc lại các vaccine hiện tại.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng các đột biến sẽ xuất hiện có thể vượt qua hệ thống phòng thủ miễn dịch có được bằng vaccine hiện có. Nên “năm nay thì chưa cần một loại vaccine mới. Nhưng đến giữa năm sau, tình hình có thể sẽ khác”, ông Sahin nói và nói thêm rằng cần phải có các phiên bản vaccine “điều chỉnh” để nhắm mục tiêu cụ thể vào các chủng mới xuất hiện.

Theo CEO BioNTech, “loại virus này sẽ ở lại và tiếp tục thích nghi nên chúng ta không có lý do gì để cho rằng virus thế hệ tiếp theo sẽ dễ xử lý hơn đối với hệ miễn dịch so với thế hệ hiện tại. Đây là một quá trình tiến hóa liên tục, và sự tiến hóa đó chỉ mới bắt đầu".

Theo dự đoán của ông Sahin vào năm tới, các chương trình tiêm chủng sẽ có hai luồng chính với các mũi tiêm nhắc lại cho những người đã được tiêm và một chiến dịch tiếp tục để tiêm vaccine cho những người ít được tiếp cận với vaccine cho đến nay.

Một số nhà phát triển vaccine, bao gồm BioNTech và Pfizer, hãng dược phẩm lớn của Hoa Kỳ - đã đưa vaccine mRNA ra thị trường và chia sẻ bằng sáng chế và công nghệ để cho phép sản xuất vaccine rộng rãi hơn.

FDA đã cho phép tiêm liều vaccine tăng cường Pfizer-BioNTech cho người cao tuổi và người có nguy cơ cao mắc COVID-19 nghiêm trọng.

Trong khi ông Sahin tuyên bố chia sẻ bằng sáng chế không gây rủi ro cho việc kiểm soát chất lượng, thì Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla đã nhiều lần lập luận rằng việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ sẽ không khuyến khích sự đổi mới. Tuy nhiên, các nhà phê bình như cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ Tom Frieden đã cáo buộc các công ty dược phẩm “trục lợi chiến tranh”.

Ông Sahin từ chối dự báo giá vaccine Pfizer trong tương lai, nhưng khẳng định, vaccine này vẫn cần thiết trong những năm tới.

Trong khi đó, một nghiên cứu mới cho rằng những người được tiêm chủng đầy đủ vaccine Pfizer hai mũi sẽ mất đi các kháng thể do vaccine tạo ra sau khoảng sáu tháng. Trong khoảng một nửa số đối tượng trong nghiên cứu, các kháng thể giúp ngăn chặn sự lây nhiễm chống lại các biến thể virus corona như Delta, Beta và Mu không thể được phát hiện sau 6 tháng kể từ liều thứ hai, nghiên cứu không được đánh giá này được công bố trên bioRxiv.

Lưu ý rằng mức độ kháng thể "giảm gần 10 lần" trong bảy tháng, các tác giả của nghiên cứu nói với Reuters rằng các phát hiện cho thấy các mũi tiêm nhắc lại được thực hiện "khoảng sáu đến bảy tháng" sau 2 mũi tiêm ban đầu sẽ "có khả năng tăng cường bảo vệ chống lại SARS-CoV-2 và các biến thể của nó”.

Tháng trước, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã cho phép tiêm một liều tăng cường duy nhất của vaccine Pfizer-BioNTech cho người cao tuổi và những người có nguy cơ cao mắc bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Liều tăng cường sẽ được tiêm sáu tháng sau 2 mũi đầu tiên.