Cuộc họp hiếm hoi của Nga - Mỹ về năng lượng khi thị trường dầu mỏ đang "nóng"

(PLVN) - Bộ Năng lượng Nga cho biết trong một tuyên bố về các vấn đề liên quan của chương trình nghị sự về khí hậu tại COP26 rằng lãnh đạo hai Bộ Năng lượng Nga - Mỹ đã thảo luận "tập trung vào hợp tác đa phương trong khuôn khổ G20 nhằm ổn định hơn nữa thị trường dầu mỏ toàn cầu".
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga-Mỹ đã thảo luận về các vấn đề ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ảnh: WSJ

Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Pavel Sorokin và Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ David Turk đã tổ chức cuộc họp tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) ở Glasgow, thảo luận về các vấn đề ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu, đại diện Bộ Năng lượng Nga cho biết trong một tuyên bố về các vấn đề liên quan của chương trình nghị sự về khí hậu.

"Cuộc họp tập trung vào hợp tác đa phương trong khuôn khổ G20 nhằm ổn định hơn nữa thị trường dầu mỏ toàn cầu. Hơn nữa, ông Pavel Sorokin và David Turk đã chia sẻ quan điểm về các vấn đề liên quan của chương trình nghị sự về khí hậu", tuyên bố cho biết.

Các cuộc họp thông qua Bộ Năng lượng Nga và Bộ Năng lượng Hoa Kỳ là khá hiếm. Những cuộc tiếp xúc như vậy diễn ra lần cuối vào giữa năm 2020 khi các nước sản xuất dầu, bao gồm Mỹ, cần khẩn trương đưa ra các quyết định chung về việc ổn định tình hình thị trường dầu.

Cuộc gặp trực tiếp mới nhất ở cấp Bộ trưởng năng lượng được tổ chức vào năm 2018. Vào ngày 11/9, họ đã hội đàm tại Moscow, thảo luận về các phương thức hợp tác giữa Moscow và Washington nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu, tính minh bạch và tính bền vững lâu dài.

Hợp tác năng lượng giữa Nga và Mỹ đã bị đình chỉ do chính sách trừng phạt của Washington. Đặc biệt, các lệnh trừng phạt theo ngành của Mỹ cấm đầu tư và hợp tác công nghệ với các dự án phát triển các mỏ ngoài khơi của Nga, bao gồm cả ở Bắc Cực.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói với TASS, hiện chưa có thỏa thuận nào về hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Tư rằng vẫn chưa có thỏa thuận nào về cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin của Nga và Joe Biden của Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov.

"Mọi thứ đều có thể xảy ra", ông nói, khi được yêu cầu bình luận về các báo cáo rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ có thể diễn ra trực tuyến trước cuối năm nay và một cuộc gặp trực tiếp có thể diễn ra vào năm tới. "Vẫn chưa có một thỏa thuận thực sự nào", ông Peskov lưu ý và nói thêm rằng một thông báo sẽ được đưa ra sau khi đạt được thỏa thuận.

Tờ Kommersant của Nga đưa tin trước đó, trích dẫn các nguồn tin, rằng Tổng thống Nga và Mỹ có thể tổ chức một cuộc họp trực tuyến trước cuối năm nay và một cuộc gặp trực tiếp vào đầu năm tới. Đến lượt mình, ông Peskov nói rằng cả Moscow và Washington đều quan tâm đến việc thiết lập liên lạc trực tiếp giữa hai Tổng thống trong tương lai gần.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã thảo luận về các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Nga-Mỹ với ông Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 vào cuối tháng 10. Ông nói với kênh truyền hình Rossiya-1 rằng nhà lãnh đạo Mỹ đã nêu rõ mong muốn tiếp xúc thêm với người đồng cấp Nga.

Đọc thêm