Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử: Góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, thành công của Cuộc bầu cử

(PLVN) - Chiều 31/3, Bộ Tư pháp phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp. 
Một cảnh Lễ phát động Cuộc thi.
Một cảnh Lễ phát động Cuộc thi.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin, tuyên truyền Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên, Chánh văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Tiểu ban Thường trực  Hoàng Thanh Tùng; đại diện lãnh đạo các Ban đảng, đại diện lãnh đạo, Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ban của Quốc hội…

Cuộc thi đóng vào sự thành công của Cuộc bầu cử 

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi Nguyễn Thanh Tịnh cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày 23/5 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

 

Để tổ chức cuộc bầu cử thành công, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân, góp phần cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng bầu cử quốc gia về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” với mục đích tuyên truyền về cuộc bầu cử, giúp người dân tiếp cận và tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 00h00 ngày 1/4/2021 đến 24h00 ngày 30/4/2021 trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng thông tin điện tử Văn phòng Quốc hội và nhiều Cổng/Trang thông tin điện tử khác. Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi sẽ được tổ chức trước thềm cuộc bầu cử. “Ban Tổ chức hy vọng rằng Cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đông đảo công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, tạo được hiệu ứng rộng lớn, lan tỏa đến mọi tầng lớp nhân dân”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh nói.

Để Cuộc thi thành công tốt đẹp, thay mặt Ban Tổ chức, Thứ trưởng đề nghị các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương quan tâm phổ biến sâu rộng về Cuộc thi; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; Đề nghị các Đoàn Đại biểu Quốc hội phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch tổ chức Cuộc thi, chỉ đạo cơ quan tư pháp địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hưởng ứng, vận động đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn tham gia Cuộc thi; Đề nghị các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí tích cực thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi, giúp mọi tầng lớp nhân dân biết và tham gia Cuộc thi.

“Ban Tổ chức cuộc thi hi vọng rằng mọi công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài sẽ tích cực, chủ động hưởng ứng tham gia Cuộc thi và gặt hái kết quả tốt đẹp, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về bầu cử, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, đóng góp vào sự thành công của Cuộc bầu cử”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh bày tỏ.

Phát động Cuộc thi
 Phát động Cuộc thi

Giúp người dân hiểu rõ hơn các quyền và nghĩa vụ

Phát biểu chào mừng cuộc thi, ông Hoàng Thanh Tùng cho biết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức là hoạt động rất có ý nghĩa để góp phần nâng cao nhận thức của người dân nói chung và các cử tri nói riêng về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, giúp người dân hiểu rõ hơn về các quyền, nghĩa vụ của mình, từ đó sẵn sàng đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử, đóng góp tích cực vào việc xây dựng bộ máy nhà nước của nhiệm kỳ tới. 

“Cuộc thi càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và triển khai các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Với hình thức tổ chức trực tuyến, cuộc thi sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự tham gia rộng rãi của người dân trên mọi miền cả nước, qua đó cũng góp phần tích cực động viên, khuyến khích các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc bầu cử”, ông Hoàng Thanh Tùng nhận định.

Thay mặt Tiểu ban Văn bản pháp luật và Thông tin tuyên truyền của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, ông Tùng gửi lời cảm ơn Bộ Tư pháp và Văn phòng Quốc hội đã rất tích cực chuẩn bị để tổ chức cuộc thi này một cách chu đáo, bảo đảm nội dung cuộc thi mang tính phổ thông, thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của mọi tầng lớp nhân dân. “Chúng tôi tin tưởng và hi vọng rằng, với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, Cuộc thi sẽ nhận được sự hưởng ứng sâu rộng của mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước, góp phần để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân”, ông Hoàng Thanh Tùng nói.

- Nội dung thi là các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015; một số quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức chính quyền địa phương về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Hình thức thi là trực tuyến. 

- Thí sinh tham gia đăng ký dự thi trực tiếp tại địa chỉ website: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn hoặc truy cập Chuyên mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội; Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp; Trang thông tin điện tử của Hội đồng bầu cử Quốc gia; Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật; Trang thông tin điện tử Truyền hình Quốc hội Việt Nam; Báo Điện tử Đại biểu nhân dân và Báo Pháp luật Việt Nam điện tử.

- Cuộc thi gồm 1 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng/giải ; 5 Giải Nhì trị giá 5 triệu đồng/giải; 10 Giải Ba mỗi giải trị giá 3 triệu đồng/giải và 20 Giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 1 triệu đồng/giải. Ngoài ra, căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ xem xét, quyết định tăng cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng của Cuộc thi. 

Đọc thêm