Cuối tuần này Bắc Bộ đến Thanh Hóa mưa to rét đậm, vịnh Bắc Bộ biển động mạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ đêm nay, 18/2 đến ngày 21/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; từ ngày mai trời chuyển rét đậm, rét hại. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5m...

Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu Đông Bắc của Bắc Bộ. Trong đêm nay, 18/2 và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên từ nay đến ngày 21/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng từ ngày mai đến hết ngày 20/2 vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Từ ngày mai đến ngày 21/2, Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay, trong đất liền Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4; ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2-5m. Từ chiều mai, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 20/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại; riêng ngày 20-22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết. Hà Nội rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Đọc thêm