Cuối tuần này miền Bắc chuyển lạnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ ngày 9-10/10, Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 9/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, do chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu; trên cao là rìa Tây áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định nên trong 24 giờ qua, Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng chiều có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, áp cao lục địa ở phía Bắc tiếp tục tăng cường yếu lệch Đông. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục khoảng từ 5-8 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định. Do vậy, trong 24 - 48 giờ tới, miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa tăng cường yếu lệch Đông sau có cường độ ổn định. Trên cao áp cao cận nhiệt đới có cường độ ổn định; áp tăng yếu sau ít thay đổi, độ ẩm thay đổi ít.

Miền Nam nằm ở phía Nam hệ thống thời tiết phân tích trên, trên cao là đới gió Đông ở rìa phía Nam áp cao cận nhiệt đới; riêng Tây Nguyên và Nam Bộ kết hợp với rìa phía Bắc rãnh áp thấp có trục khoảng từ 5-8 độ Vĩ Bắc có cường độ ít thay đổi; áp và độ ẩm thay đổi ít.

Cũng theo dự báo, áp cao lục địa có cường độ ổn định; khoảng ngày 9-10/10 được tăng cường mạnh, sau suy yếu dần; khoảng 3-4 ngày cuối có khả năng được tăng cường trở lại. Rãnh áp thấp ở phía Nam có trục ở khoảng 5-8 độ Vĩ Bắc có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Trên cao áp cao cận nhiệt đới tăng cường về phía Tây và nâng trục chậm lên phía Bắc.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo, tại Bắc Bộ, từ ngày 9-10/10 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Từ đêm 9/10, trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét.

Tại Khu vực Trung Bộ, từ đêm 8-9/10, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; riêng Bắc Trung Bộ từ chiều 9 đến đêm 10/10 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Trung Trung Bộ và phía Bắc của Nam Trung Bộ thời kỳ từ ngày 10-16/10, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Bắc Trung Bộ ngày 10-11/10 trời chuyển lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 6 ngày 7/10:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.