Cứu bé gái bị vợt cầu lông xuyên thấu não

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Nhi Đồng 2 mới phẫu thuật thành công cứu bé gái 6 tuổi bị vợt cầu lông cắm vào đầu, vết thương xuyên thấu từ đỉnh đầu đến tiểu não.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bệnh nhi là bé B.T.Y.N (6 tuổi, quê Bình Phước) được bệnh viện tuyến dưới chuyển đến trong tình trạng hôn mê sâu, có vết thương trước đỉnh đầu đã được khâu. Người nhà kể lại, khi bé đang đứng xem đánh cầu lông, bất ngờ một phần thân vợt rời khỏi tay cầm, bay vút lên và rơi xuống đầu bé.

Kết quả chụp CT-scan ghi nhận tổn thương xuyên thấu qua não bệnh nhi, từ phía trước đỉnh đầu xuyên ra đến phần tiểu não phía sau, gây xuất huyết dưới màng cứng và trong não lượng nhiều, chèn ép và phù não.

Đội ngũ y bác sĩ bệnh viện Nhi đồng 2 ngay lập tức thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để lấy máu tụ và mở sọ giải áp bé B. Bệnh nhi được chăm sóc sau mổ tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Qua quá trình điều trị hiện tại trẻ đã mở mắt, cử động tay chân tự nhiên và được chuyển về khoa Ngoại Thần kinh theo dõi tiếp.

Bác sĩ đánh giá, mặc dù có dấu hiệu phục hồi tốt nhưng chắc chắn sẽ có di chứng về thần kinh do não đã tổn thương nặng, trẻ chưa nói được và còn yếu ½ người trái.

Đây là tai nạn sinh hoạt hy hữu nhưng vô cùng nguy hiểm. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác trước các vật dụng có thể khiến trẻ dễ bị thương. Đối với vợt cầu lông, người nhà nên kiểm tra lại dụng cụ trước khi sử dụng để phòng tránh sự cố tương tự.

Đọc thêm