Cứu bệnh nhi nguy kịch, Bệnh viện Nhi Đồng 1 được UBND TP HCM tặng bằng khen

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 20/2, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM) và 5 ekip của bệnh viện được nhận bằng khen của UBND TP HCM vì có thành tích xuất sắc trong việc triển khai quy trình báo động đỏ kết hợp các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cứu sống bệnh nhân nguy kịch.
UBND TP HCM tặng bằng khen cho tập thể các bác sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh: BVCC
UBND TP HCM tặng bằng khen cho tập thể các bác sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh: BVCC

Thay mặt UBND TP HCM, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM đã trao tặng bằng khen cho Bệnh viện và 5 tập thể ekip đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai quy trình báo động đỏ kết hợp các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cứu sống bệnh nhân nguy kịch nói trên, đồng thời đã tặng hoa và quà kèm những lời chúc tốt đẹp đến cháu bệnh nhi N.Q.B và gia đình.

Lãnh đạo UBND TP HCM và Sở Y tế TP HCM đã cám ơn tập thể Y bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chạy đua với thời gian và áp dụng nhiều kỹ thuật chuyên sâu nhằm cứu sống cháu N.Q.B và rất mong Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục phát triển để luôn là địa chỉ đáng tin cậy trong việc điều trị, chăm sóc sức khỏe trẻ em ở TP HCM và các tỉnh phía Nam.

Cũng tại buổi lễ tặng bằng khen PGS.TS Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 chân thành cám ơn Lãnh đạo UBND TP CM và Sở Y tế TP HCM đã quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ Bệnh viện trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, cùng với ngành Y tế thành phố, Bệnh viện Nhi Đồng 1 quyết tâm đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật chuyên sâu về Nhi khoa ngang tầm các nước trong khu vực ASEAN, góp phần đưa thành phố Hồ Chí Minh trở thành Trung tâm Y tế chuyên sâu của khu vực Đông Nam Á.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 24/1, Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi N.Q.B, 13 tuổi, nhà ở huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang, tạm trú tại TP HCM do Bệnh viện Thống Nhất TP HCM chuyển đến vì viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp tim.

Ngay lập tức bệnh viện kích hoạt quy trình Báo động đỏ Nội viện để thực hiện đặt máy tạo nhịp tim tạm thời duy trì sự sống cho bé, tiến hành hạ thân nhiệt và lọc máu liên tục để bảo vệ não và điều trị tổn thương gan thận, đồng thời tiến hành thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để điều trị bệnh nhi. Sau khoảng 15 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Dù vậy bệnh nhi vẫn có nhịp tim yếu và không đều trong suốt 1 tuần tiếp theo.

Sau 12 ngày hồi sức tích cực, dấu hiệu của sự sống đã thực sự rõ hơn khi tình trạng tim mạch và các cơ quan cải thiện rõ rệt.

Hiện tại, bệnh nhi đã được cai ECMO thành công, tình trạng ổn định và dự kiến sẽ xuất viện trong 1-2 ngày tới. Toàn bộ chi phí điều trị cho cháu B. (trên 500 triệu đồng) do Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện hỗ trợ.

Đọc thêm