Cứu một thuyền viên gặp nạn trên biển

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tàu cá mang số hiệu BĐ 98239-TS mới đưa thuyền viên Nguyễn Tấn Bình (21 tuổi, trú xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) gặp nạn vào Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Tấn thuộc, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định, để đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Quy Nhơn, ngày 7/8, tàu cá BĐ 98232- TS, do ông Võ Văn Toàn (44 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn hành nghề mành chụp. Trên tàu có 9 thuyền viên.

Tàu cá BĐ 98232- TS

Tàu cá BĐ 98232- TS

Trong lúc đánh bắt hải sản trên biển thì tàu đã bị đứt dây tời trụ cảo và va đập vào ngực anh Nguyễn Tấn Bình, khiến ngư dân này chấn thương, khó thở. Chủ tàu cá BĐ 98232-TS cùng các thuyền viên khác đã tiến hành sơ cứu cho nạn nhân và cho tàu di chuyển khẩn cấp về Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn.

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe thuyền viên gặp nạn

Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe thuyền viên gặp nạn

Ngay sau khi tàu cá này cập Trạm Kiểm soát Biên phòng Mũi Tấn, lực lượng quân y Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định đã khám sức khỏe ban đầu và đưa nạn nhân đi Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Hiện sức khỏe của thuyền viên Bình đã ổn định.

Đọc thêm