Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tối ngày 26/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức Lễ Thắp nên tri ân các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Định - thắp ngọn lửa vinh quang”.
Thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn

Tham dự chương trình có ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; bà Huỳnh Thuý Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, hội đoàn thể của tỉnh, Thành ủy Quy Nhơn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ; các cô chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong cùng hơn 700 bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi đến tham dự chương trình.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ

Phát biểu khai mạc buổi Lễ, anh Nguyễn Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Bình Định cho biết: Ý thức rõ công lao to lớn của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, sự cống hiến, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, tuổi trẻ Bình Định hôm nay đã và đang không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”. Nhiều hành động thiết thực, cụ thể được tuổi trẻ toàn tỉnh triển khai không chỉ là sự tri ân của thế hệ hôm nay với thế hệ đi trước, mà còn là dịp để học lại những bài học lịch sử vô cùng quý giá, được nhắc nhở, được tiếp thêm nguồn sức mạnh tinh thần để vững tin tiếp bước và trưởng thành hơn.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện các ban, ngành thực hiện nghi thức thả bồ câu hòa bình

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cùng đại diện các ban, ngành thực hiện nghi thức thả bồ câu hòa bình

Lễ thắp nến tri ân được Tỉnh đoàn tổ chức tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn, nơi an nghỉ của 681 anh hùng liệt sĩ. Các anh, các chị là những biểu tượng cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường, gan dạ, mưu trí, dũng cảm.

Qua đây, "Tuổi trẻ Bình Định, nguyện tiếp bước cha anh, sống, chiến đấu, lao động và học tập thật tốt; tiếp tục viết tiếp bản hùng ca về dân tộc Việt Nam anh hùng, bất khuất trong đấu tranh; đoàn kết, sáng tạo, thân thiện, bản lĩnh trong dựng xây đất nước"- anh Nguyễn Thành Trung khẳng định.

Ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thắp nhang tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Ông Hồ Quốc Dũng Bí thư Tỉnh ủy Bình Định thắp nhang tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn viên thanh niên thắp nhang tri ân Anh hùng liệt sỹ

Đoàn viên thanh niên thắp nhang tri ân Anh hùng liệt sỹ

Được biết, trong khuôn khổ buổi Lễ, Ban Tổ chức chương trình đã tiến hành nghi thức thả bồ câu hòa bình, đồng thời trao tặng 10 suất quà cho các cô, chú Cựu Chiến binh, Cựu Thanh niên xung phong.

Đọc thêm