Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân P.V.H (sinh năm 1966, thôn Xuân Kiều, xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch) đi làm thợ hồ thì bị ngất xỉu, được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu.
Tại đây, bệnh nhân đột ngột ngừng tim, ngừng thở, đồng tử 2 bên giãn tối đa, không phản xạ với ánh sáng, các bác sĩ đã nhanh chóng CPR hồi sức tim phổi, shock điện, dùng các thuốc cấp cứu…, sau 90 phút thì có mạch trở lại.
Sau đó, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để tiếp tục điều trị.
Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh chậm, thở oxy qua ống nội khí quản, tim nhịp đều, mạch rõ, bụng mềm, không liệt, hai phổi thông khí rõ, đau vùng ngực và thượng vị.
Quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân xuất hiện tiêu cơ vân, vô niệu, được chạy thận nhân tạo cấp cứu 4 lần.
Nhờ điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân dần cải thiện, tỉnh táo và có thể ngừng sử dụng thuốc vận mạch.
Sau khi điều trị, đến nay bệnh nhân đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng, tim nhịp đều, mạch quay bắt rõ.
Hiện bệnh nhân H. đang được chuyển lên tuyến trên để đặt máy tạo nhịp tim tự động, nhằm tránh những sự cố có thể xảy ra trong tương lai.