Cứu sống cụ bà 93 tuổi bị ngừng tim ngoại viện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ mới cứu sống cụ bà 93 tuổi ngừng tim, bằng phương pháp cấp cứu ngừng tuần hoàn nâng cao.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trước khi vào viện 30 phút, bà L.T.T xuất hiện triệu chứng khó thở sau đó bất tỉnh. Bà được người nhà đưa thẳng vào Khoa Cấp Cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở. Bệnh nhân nhanh chóng được toàn ê-kíp trực cấp cứu tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao.

Sau 20 phút, bệnh nhân có tim đập trở lại và tiếp tục được điều trị tích cực bằng các phương pháp hiện đại như thở máy, thuốc vận mạch, trợ tim, điều chỉnh toan kiềm, hội chẩn khoa Tim mạch can thiệp chụp mạch vành cấp cứu.

Kết quả, bệnh nhân được chuẩn đoán: Hẹp lan toả 70% động mạch vành trái, hẹp 70% động mạch vành phải.

Đây là một trường hợp ngừng tuần hoàn trên nền người bệnh cao tuổi nên tiên lượng khó khăn. Quá trình điều trị sau cấp cứu thành công các bác sĩ đã nỗ lực trong việc kiểm soát đường hô hấp, điều chỉnh các thông số máy thở phù hợp với người bệnh nhằm đảm bảo oxy máu, giảm thiểu tổn thương thêm.

Sau hơn một ngày điều trị, bệnh nhân đã nhận biết được và có nhiều chuyển biến tích cực. Sau một tuần, bà T được bỏ thở máy chuyển sang thở oxy lưu lượng dòng cao.

Đến ngày 9/5, sau gần 2 tuần điều trị người bệnh đã hoàn toàn bình phục, không có di chứng trên các cơ quan đặc biệt là não, các xét nghiệm trở về mức bình thường.

Theo bác sĩ Hoàng Hồng Quang – Phó khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ: “Ngừng tuần hoàn có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, mọi nguyên nhân, ngay cả ở những người chưa bao giờ phát hiện ra bệnh tim mạch trước đây. Khi ngừng tuần hoàn có thể gây ra tử vong hoặc tổn thương não vĩnh viễn trong vài phút. Tuy nhiên, nếu được nhận biết sớm và tích cực cấp cứu nhanh, đúng cách thì vẫn có thể giữ được tính mạng và tránh được các di chứng đặc biệt là di chứng thần kinh".

Vì thế ngay khi phát hiện người thân có dấu hiệu: đột ngột mất ý thức, ngừng thở hoặc thở ngáp, không có dấu hiệu mạch đập hãy đưa ngay đến ngay cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Đồng thời người dân cần đi khám sức khỏe định kì, quản lí các bệnh mạn tính tại các phòng khám chuyên khoa tránh các diễn biến nặng, nguy hiểm của bệnh.

Đọc thêm