Cựu thái tử Jordan bị cáo buộc “cấu kết với nước ngoài“

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Al Safadi ngày 4/4 đã cáo buộc Hoàng thân Hamza bin al Hussein - cựu Thái tử nước này, đã câu kết với lực lượng nước ngoài nhằm mục đích khiến tình hình trong nước trở nên bất ổn.
Ông Hamza bin al Hussein (giữa), khi còn là Thái tử Jordan, tại thủ đô Amman. Ảnh: AFP/TTXVN.
Ông Hamza bin al Hussein (giữa), khi còn là Thái tử Jordan, tại thủ đô Amman. Ảnh: AFP/TTXVN.

Giới chức Jordan cho biết đã theo dõi cựu thái tử Hamza, phát hiện ông liên lạc với các tổ chức nước ngoài để gây bất ổn đất nước.

"Giới chức đã theo dõi cựu thái tử Hamza từ lâu và chặn thu được liên lạc cho thấy âm mưu cấu kết giữa ông với các tổ chức nước ngoài nhằm gây bất ổn đất nước. Một cơ quan tình báo nước ngoài đã liên hệ với vợ cựu thái tử Hamza để bảo đảm rằng họ sẽ được đưa khỏi Jordan bằng máy bay", Phó thủ tướng Jordan Ayman Safadi nói trong cuộc họp báo chiều 4/4.

Hoàng thân Hamza bin al Hussein.
Hoàng thân Hamza bin al Hussein. 

Cũng theo Phó Thủ tướng Al Safadi, Hoàng gia Jordan đã quyết định nói chuyện trực tiếp với hoàng thân Hamza để giải quyết vấn đề trong khuôn khổ nội bộ hoàng gia. Hôm 3/4, quân đội Jordan cũng đã gửi cảnh báo tới ông Hamza, trong khi lực lượng an ninh đã yêu cầu gửi hồ sơ những đối tượng liên quan lên tòa án an ninh quốc gia. 

Hiện ông Hamza cho biết đang bị quản thúc tại gia, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc. Jordan - đồng minh quan trọng của Mỹ, được đánh giá là một trong những quốc gia ổn định nhất ở Trung Đông. 

Hiện nhiều quốc gia láng giềng và đồng minh đã bày tỏ đoàn kết với Jordan cũng như với Nhà vua Abdullah II.