Cứu thành công người phụ nữ sốc phản vệ khi truyền hóa chất trị ung thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đang truyền hóa chất điều trị ung thư thì bệnh nhân bất ngờ sốc phản vệ. Nữ điều dưỡng cùng các y bác sĩ Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã nhanh chóng, xử lý tình huống một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp, cứu bệnh nhân có mạch, nhịp tim trở lại.
Nữ điều dưỡng Trần Thị Bích Liên đã nhanh chóng ép tim, nhờ người bấm còi báo động để cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).
Nữ điều dưỡng Trần Thị Bích Liên đã nhanh chóng ép tim, nhờ người bấm còi báo động để cấp cứu bệnh nhân sốc phản vệ. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới cho biết, kíp trực Khoa Ung bướu của bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị sốc phản vệ khi truyền hóa chất trị ung thư dẫn đến ngừng tim, ngừng thở.

Sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 10/8, khi nữ điều dưỡng Khoa Ung bướu Trần Thị Bích Liên bắt đầu truyền hóa chất theo y lệnh của bác sĩ cho bệnh nhân Nguyễn Thị T., (62 tuổi, huyện Bố Trạch).

Trong quá trình truyền hóa chất Paclitaxel 100mg với máy truyền dịch hỗ trợ cho bệnh nhân T.. Sau khoảng 5 phút, bệnh nhân T. đột ngột ngừng tim, ngừng thở.

Phát hiện điều bất thường, nữ điều dưỡng Trần Thị Bích Liên nhanh chóng ngừng đường truyền, tiêm bắp một ống Adrenalin 1mg vào mặt trước giữa đùi, đồng thời kích hoạt ngay hệ thống báo động đỏ và tiến hành ép tim cho bệnh nhân ngay lập tức.

Ngay khi nhận được tín hiệu báo động đỏ, tất cả nhân viên, bác sĩ, điều dưỡng Khoa đã nhanh chóng có mặt tại giường bệnh nhân để phối hợp cấp cứu. Đồng thời cho bệnh nhân thở oxy, đặt thêm đường truyền tĩnh mạch, tiêm thuốc theo y lệnh bác sĩ.

Sau khoảng 3 phút cấp cứu, bệnh nhân đã có mạch và nhịp tim trở lại. Bác sĩ đã ngừng việc hóa trị liệu và chuyển bệnh nhân qua phòng cấp cứu theo dõi sát tri giác và dấu hiệu sinh tồn. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, sốc phản vệ là phản ứng dị ứng nguy hiểm cần được xử lý và cấp cứu ngay lập tức. Thời gian vàng để cấp cứu bệnh nhân bị sốc phản vệ là 30 phút, nếu kéo dài sẽ gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong./.

Đọc thêm