Cựu Thủ tướng Alexander Stubb được bầu làm Tổng thống Phần Lan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Tư pháp Phần Lan cho biết, cựu Thủ tướng Alexander Stubb - ứng viên của Đảng Liên minh quốc gia, giành chiến thắng trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan vừa diễn ra.
Ông Alexander Stubb,
Ông Alexander Stubb,

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Tư pháp Phần Lan cho biết, ông Stubb đã giành được 51,6% phiếu bầu, trong khi đối thủ của ông là cựu Bộ trưởng Ngoại giao và hiện là nghị sĩ Pekka Haavisto nhận được sự ủng hộ của 48,4% cử tri.

Vẫn theo công bố từ Bộ Tư pháp Phần Lan, tỷ lệ cử tri đi bầu là 67,6%. Kết quả cuối cùng của cuộc bỏ phiếu sẽ được Bộ Tư pháp Phần Lan thông qua vào ngày 14/2.

Chính phủ Phần Lan sẽ công bố kết quả cuộc bầu cử tại cuộc họp toàn thể diễn ra ngày 15/2. Tổng thống đắc cử sẽ nhậm chức vào đầu tháng 3 tới.

Ông Alexander Stubb sinh ngày 1/4/1968. Giai đoạn 2008-2010, ông là Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan. Năm 2010-2014, ông giữ chức Bộ trưởng phụ trách các vấn đề EU và Ngoại thương, trước khi trở thành Thủ tướng Phần Lan vào năm 2014-2015. Năm 2020, ông rời bỏ chính trường và làm giảng viên tại Trường Quản trị xuyên quốc gia Florence.

Đọc thêm