Cựu Thủ tướng Anh David Cameron bất ngờ trở lại làm Ngoại trưởng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 13/11 đưa cựu lãnh đạo David Cameron trở lại làm ngoại trưởng Anh.
Ông David Cameron.
Ông David Cameron.

Theo Reuters, dưới sự chỉ trích của các nhà lập pháp đối lập và các thành viên của Đảng Bảo thủ cầm quyền liên quan việc Bộ trưởng Nội vụ Suella Braverman chỉ trích cảnh sát, ngày 13/11, ông Rishi Sunak đã công bố quyết định sa thải bà Braverman.

Cùng ngày, ông Sunak đã bổ nhiệm Ngoại trưởng James Cleverly làm Bộ trưởng Nội vụ. Song song với việc điều chuyển ông Cleverly, Thủ tướng Sunak cũng quyết định bổ nhiệm cựu Thủ tướng David Cameron giữ chức Ngoại trưởng Anh.

Ông Cameron cho biết rất vui khi đảm nhận vai trò mới của mình vì vào thời điểm toàn cầu thay đổi, "việc đất nước này sát cánh cùng các đồng minh, tăng cường quan hệ đối tác và đảm bảo tiếng nói của chúng ta được lắng nghe là điều quan trọng hơn bao giờ hết".

“Mặc dù tôi có thể không đồng ý với một số quyết định cá nhân, nhưng rõ ràng với tôi, ông Rishi Sunak là một thủ tướng mạnh mẽ và có năng lực, người đang thể hiện khả năng lãnh đạo mẫu mực vào thời điểm khó khăn”, ông Cameron nhấn mạnh.

Ông Cameron đã ngừng hoạt động chính trị kể từ năm 2016, sau khi từ chức Thủ tướng chỉ vài giờ sau khi nước Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) vào cùng năm.

Việc cải tổ nội các của Thủ tướng Anh được cho là đã được lên kế hoạch từ lâu, nhằm thu hút các đồng minh và loại bỏ một số bộ trưởng mà ông cho rằng không đáp ứng kỳ vọng.