Cựu Thủ tướng Pakistan bị kết án 10 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một tòa án ở Pakistan ngày 30/1 đã kết án ông Imran Khan - cựu Thủ tướng nước này, hiện là lãnh đạo đảng Phong trào Công lý (MJP) đối lập và cựu Ngoại trưởng Shah Mehmood Qureshi - Phó chủ tịch MJP cùng mức án 10 năm tù vì tội vi phạm luật bí mật nhà nước.
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan.
Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan.

Hãng tin TASS dẫn lại thông tin từ kênh Geo TV cho biết, phán quyết nêu trên được thẩm phán tòa án đặc biệt tại Nhà tù Adiala ở Rawalpindi công bố. Cả ông Khan và ông Qureshi đều có mặt tại phiên tòa.

Ông Khan giữ chức Thủ tướng Pakistan trong giai đoạn 2018-2022. Ông này đã bị phế truất trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội Pakistan vào ngày 10/4/2022.

Cuộc điều tra chống lại ông Khan bắt đầu sau khi ông ta công khai việc đã nhận được bức điện mật từ Đại sứ Pakistan tại Mỹ. Trước đó, ông Imran Khan cũng đã bị kết án 3 năm tù vì tội tham nhũng.