Cựu thủ tướng Pháp Fillon bị kết án tù vì công việc giả mạo

(PLVN) - Cựu thủ tướng Pháp Francois Fillon đã bị kết án  5 năm tù giam vì tham ô công quỹ bằng cách tạo ra một công việc giả cho vợ. 

Mức án bị Toà án Paris đưa ra vào hôm qua - 29/6.

Fillion từng là thủ tướng Pháp từ năm 2007-2012. Vào tháng 1/2017, khi ông đang vận động trong cuộc bầu cử tổng thống, báo chí Pháp đưa tin rằng Penelope, với tư cách là trợ lý của Fillon, đã được trả tới 10.000 euro (10.800 đô la Mỹ) mỗi tháng mà không nắm giữ công việc gì. 

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đến tòa án ở Paris, Pháp, ngày 29/6/2020.
 Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đến tòa án ở Paris, Pháp, ngày 29/6/2020.

Các nhà điều tra phát hiện ra rằng từ năm 1998 đến 2013 Penelope đã nhận được 613.000 euro thông qua ba hợp đồng mà không ai biết nội dung. Có rất ít bằng chứng tài liệu về công việc thực tế của bà.

Tuy nhiên, Fillon đã bào chữa rằng Penelope là nhân viên quan trọng nhất của ông và đã làm việc cho ông trong khu vực bầu cử ở nông thôn - Sarthe. 

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon (phải) và vợ Penelope đến tòa án ở Paris, Pháp, ngày 29/6/2020.
Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon (phải) và vợ Penelope đến tòa án ở Paris, Pháp, ngày 29/6/2020.

Phán quyết ngày 29/6 của toà án Paris cũng phạt vợ ông - bà Penelope - mức án 3 năm tù treo. Cả hai đều bị phạt 375.000 euro (khoảng 420.000 đô la Mỹ). Fillon cũng bị đình chỉ 10 năm không được tham gia chính trị và vợ ông bị đình chỉ 2 năm.

Luật sư của cặp vợ chồng cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án.

Vụ bê bối, được đặt tên là "PenelopeGate", đã hạ thấp xếp hạng của Fillon. Trong cuộc bầu cử năm 2017, ông Emmanuel Macron cuối cùng đã giành chiến thắng trước ứng cử viên Marine Le Pen. 

Đọc thêm