Cựu Thủ tướng thân Nga giành chiến thắng trong bầu cử tại Slovakia

(PLVN) - Kết quả bầu cử sơ bộ được công bố ngày 01/10 cho thấy cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã đánh bại đối thủ của mình trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra 1 ngày trước đó. Tuy nhiên, ông Fico sẽ vẫn cần phải thuyết phục các đồng minh để thành lập chính phủ tiếp theo.
Ông Fico.

Theo Reuters, với 98% khu vực bầu cử đã báo cáo kết quả kiểm phiếu trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 30/9, đảng SMER-SSD của ông Fico dẫn đầu với 23,37% số phiếu bầu.

Đảng cấp tiến Slovakia (PS) theo sát phía sau với 16,86% phiếu bầu và đảng HLAS (Tiếng nói) đứng thứ ba với 15,03% số phiếu.

Kết quả như trên mở ra triển vọng ông Fico có thể giành được nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sau khi lãnh đạo chính phủ Slovakia vào các năm 2006-2010 và 2012-2018.

Một chính phủ do ông Fico và đảng SMER-SSD của ông lãnh đạo được dự báo sẽ đưa đến việc Slovakia - thành viên NATO - cùng với Hungary sẽ thách thức sự đồng thuận của Liên minh châu Âu về việc hỗ trợ Ukraine.

Đảng về thứ nhất trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ nhận được sự ủy nhiệm của Tổng thống Zuzana Caputova để dẫn đầu các cuộc đàm phán về việc thành lập phe đa số trong quốc hội và nếu thành công sẽ thành lập một chính phủ.

Theo dự báo, ông Fico có thể liên kết với HLAS, tổ chức tách khỏi SMER-SSD vào năm 2020 và Đảng Quốc gia Slovakia theo chủ nghĩa dân tộc đã giành được 5,68% số phiếu tại cuộc bầu cử ngày 30/9.