Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ phản đối chiến tranh Việt Nam qua đời

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mike Gravel, cựu Thượng nghị sĩ của bang Alaska (Mỹ), cựu đảng viên Dân chủ, đã qua đời ở tuổi 91 vào ngày 26/6 (giờ địa phương).
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Gravel qua đời ở tuổi 91 vào ngày 26/6 (giờ địa phương).
Cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Mike Gravel qua đời ở tuổi 91 vào ngày 26/6 (giờ địa phương).

Ông Gravel đảm nhiệm vai trò thượng nghị sĩ bang Alaska trong giai đoạn 1969-1981. Đây là thời kỳ nhiều biến động đối với Alaska và ông Gravel đã để lại dấu ấn trên chính trường thông qua các chiến dịch trải dài trên nhiều lĩnh vực, theo AP.

Năm 1971, ông Gravel dẫn đầu đoàn người phản đối dự thảo về chiến tranh Việt Nam. Ông cũng là người công bố 4.100 trong hơn 7.000 trang tài liệu mật của Bộ Quốc phòng Mỹ về chiến tranh Việt Nam, được gọi là "hồ sơ Lầu Năm Góc".

Ông Gravel tên khai sinh là Maurice Robert Gravel. Ông sinh tại thành phố Springfield, bang Massachusetts vào ngày 13/5/1930.

Ông bắt đầu nỗ lực thất bại cho vị trí tổng thống với tư cách là đảng viên Đảng Dân chủ vào năm 2006, và sau đó, sau khi hoàn thành chiến dịch tranh cử, ông đã tuyên bố từ chức.

Cựu Thượng nghị sĩ Gravel một lần nữa tham gia tranh cử vào năm 2020, song đã thất bại trước Thượng nghị sĩ Bernie Sanders và không đủ điều kiện tham gia cuộc tranh luận trong khuôn khổ cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ.