Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai gặp thủ lĩnh Taliban

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai và thủ lĩnh Taliban cùng Anas Haqqani - lãnh đạo cấp cao của nhóm Haqqani - diễn ra trong bối cảnh Taliban đang nỗ lực thiết lập một chính phủ toàn diện.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tham dự một cuộc đàm phán hòa bình với Taliban ở Moscow (Nga) ngày 30/5/2019. Ảnh: Reuters.
Cựu Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tham dự một cuộc đàm phán hòa bình với Taliban ở Moscow (Nga) ngày 30/5/2019. Ảnh: Reuters.

Ngày 18/8, một thủ lĩnh Taliban giấu tên cho biết, cựu Tổng thống Karzai đi cùng đặc phái viên hòa bình của chính quyền cũ, Abdullah Abdullah đã gặp Anas Haqqani, một chỉ huy của Taliban đồng thời là lãnh đạo cấp cao của nhóm Mạng lưới Haqqani.

Phát ngôn viên của ông Karzai cho biết, cuộc họp sơ bộ này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán cuối cùng của cựu Tổng thống Karzai với Mullah Abdul Ghani Baradar, thủ lĩnh chính trị hàng đầu của Taliban.

Mạng lưới Haqqani là một phe ủng hộ quan trọng của Taliban. Tổ chức Haqqani có căn cứ tại biên giới Pakistan, từng bị cáo buộc gây ra một số vụ tấn công quân sự chết người ở Afghanistan trong những năm gần đây. Năm 2012, Mỹ coi Mạng lưới Haqqani là một nhóm khủng bố và sự tham gia của nó vào một chính phủ trong tương lai có thể gây ra các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo AP, thủ lĩnh cấp cao của Taliban Amir Khan Muttaqi được cho là đang ở thủ đô Afghanistan để đàm phán với lãnh đạo của chính phủ cũ, bao gồm cựu Tổng thống Hamid Karzai và ông Abdullah Abdullah.

Taliban đã cam kết thành lập một chính phủ Hồi giáo toàn diện trước những lo ngại về các hành vi cực đoan của lực lượng này khi kiểm soát Afghanistan 20 năm trước.