Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng làm Chủ tịch Hạ viện tạm thời

(PLVN) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng trở thành Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong thời gian ngắn trong khi các đảng viên Cộng hòa nỗ lực để đạt được thống nhất về nhân sự sẽ đảm nhận chức vụ này.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Họ đã hỏi tôi liệu tôi có đồng ý đảm nhiệm công việc đó trong một thời gian ngắn cho đảng hay không, cho đến khi họ đi đến thống nhất. Tôi không làm việc đó vì tôi muốn - tôi sẽ làm việc đó nếu cần thiết, nếu họ không thể đưa ra quyết định", hãng tin TASS dẫn lại lời ông Trump trên kênh Fox News.

Cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông sẵn sàng giữ chức vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ trong 30, 60 hoặc 90 ngày, đồng thời cho biết thêm rằng ông đang tập trung vào chiến dịch tranh cử tổng thống của mình.

Trước đó, tờ Politico đưa tin ông Trump đang cân nhắc thăm Washington vào tuần tới, nơi ông sẵn sàng giới thiệu mình với tư cách là ứng cử viên Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Tuy nhiên, theo Politico, kịch bản này khó xảy ra vì Hạ viện Mỹ chưa bao giờ bầu ra một chủ tịch không phải là thành viên Quốc hội, mặc dù về mặt kỹ thuật, đây không phải là yêu cầu hiến định.

Hạ viện Mỹ ngày 3/10 đã bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Kevin McCarthy, một thành viên của Đảng Cộng hòa, khỏi chức vụ.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ Chủ tịch Hạ viện nước này bị miễn nhiệm. Ông Patrick McHenry, đại diện cho khu vực quốc hội số 10 của bang Bắc Carolina, sẽ giữ quyền Chủ tịch Hạ viện Mỹ cho đến khi Chủ tịch mới được bầu.