Cựu Tổng thống Nga cảnh báo đáp trả "bất ngờ" các cuộc tấn công UAV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev gợi ý Nga có thể tấn công vào "các mục tiêu không điển hình" ngoài các nhà kho quân sự và những cơ sở hạ tầng năng lượng.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.
Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev.

Theo đài RT, trong bài viết trên Telegram, ông Medvedev – hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, cho rằng Ukraine đang khao khát thành công về mặt quân sự và cần ghi điểm trên mặt trận thông tin nên đã "tấn công vào các cơ sở dân sự".

"Chúng ta cần lựa chọn các mục tiêu không điển hình trong các cuộc tấn công. Không chỉ nhà kho, trung tâm năng lượng hay các mỏ dầu. Có những nơi khác họ không nghĩ chúng ta sẽ tấn công nhưng đó là những nơi có tác động vô cùng lớn", ông Medvedev nói, khẳng định phản ứng của Nga sẽ "bất ngờ".

Phát biểu của cựu Tổng thống Nga được đưa ra sau khi vụ tấn công bằng UAV xảy ra tại Moscow vào sáng 24/7. Vụ tấn công không gây ra thương vong hay tổn thất nghiêm trọng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, một UAV đã tấn công vào kho đạn ở Crimea. Các lực lượng của nước này đã bắn hạ tổng cộng 17 UAV.

Phía Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ việc này. Bộ Ngoại giao Nga chỉ trích các cuộc tấn công và tuyên bố Moscow đang "giữ quyền đáp trả mạnh mẽ".

Đọc thêm